Hà Nội xuất hiện lây nhiễm thứ phát, người dân vẫn chủ quan với dịch Covid-19

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 17/08/2020 19:21 PM (GMT+7)
Tại TP Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0), theo đó, người dân cần phải nghiêm túc hơn trong việc cách ly các trường hợp F1, không để tình trạng lây lan như trường hợp BN 962.
Bình luận 0

Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, trong giai đoạn này dịch Covid-19 đã xảy ra, tản phát tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên chưa lây lan thành ổ dịch lớn và nguồn lây đều từ ngoài xâm nhập vào.

Cùng đó, tại địa bàn TP Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0). Các ca mắc Covid-19 hầu hết được phát hiện tại các bệnh viện (8/10 ca).

Hà Nội xuất hiện lây nhiễm thứ phát, người dân vẫn chủ quan với dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 17/8.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của người dân trong đợt này không bằng đợt dịch trước, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn... Chính vì vậy mà nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan từ các bệnh viện và các cơ sở nhà hàng trong thời gian tới là rất cao.

Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) cũng cho rằng, người dân hiện nay chủ quan trong việc thực hiện giữ khoảng cách khi ra ngoài xã hội, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên kể cả ở công sở cũng không được nghiêm túc.

Về dư luận Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, người dân tỏ ra lo lắng và quan tâm đến ca bệnh 962.

"Cần phải nghiêm túc hơn trong việc cách ly các trường hợp F1, không để tình trạng lây lan như trường hợp BN 962", ông Trường nói và đề nghị các địa phương cần phải quyết liệt hơn trong việc vận động Nhân dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, tăng cường xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

"Chỉ cần số ít người không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch thì cả cộng đồng sẽ phải vất vả. Để bẻ gãy được chuỗi lây lan này phụ thuộc rất lớn vào ý thức của từng người dân…", ông Trường cho hay.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội khuyến cáo trong thời điểm hiện nay, mọi người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

"Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Cần xử phạt mạnh hơn nữa việc không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường", ông Sửu nói, đồng thời nhấn mạnh, sau khi phát hiện ca bệnh 962 thì không được chủ quan, lơ là trong phòng chống Covid-19.

Ông Sửu cũng biểu dương CDC Hà Nội và các đơn vị, quận huyện đã nỗ lực trong việc thực hiện lấy mẫu cho người về từ Đà Nẵng từ 15/7. Đồng thời, nhấn mạnh cần tiếp tục cố gắng đến ngày 20/8 thực hiện xong việc lấy mẫu số người này.

Theo ông Sửu, TP cũng sẽ tiếp tục có công điện để chỉ đạo công tác phòng chống dịch một cách khẩn trương và quyết liệt. "Cần tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn để người dân có ý thức phòng chống dịch, không thể lơ là vì nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại", ông Sửu nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cũng đồng tình với giải pháp yêu cầu các cửa hàng phải thực hiện giãn cách khoảng cách phù hợp, có các biện pháp phòng, chống dịch. 

"Cần tiếp tục làm mạnh hơn nữa, huy động các lực lượng kiểm soát các nhà hàng, quán xá thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Cần xử phạt mạnh hơn, thậm chí đóng cửa nếu không thực hiện các quy định của thành phố và Chính phủ", ông Sửu nhấn mạnh.

Nhà hàng, cà phê, quán bia phải giãn cách từ 0h ngày 19/8

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu: "Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công trường nhà máy phải có phương án phòng chống dịch và thực hiện nghiêm.

Riêng nhà hàng ăn uống, quán bia hơi, giải khát, cà phê cần thực hiện các biện pháp quản lý phòng chống dịch, cụ thể là giãn cách chỗ ngồi cách tối thiểu một mét, nếu có vách ngăn thì càng tốt; nhân viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tiến hành đo thân nhiệt cho khách, khử khuẩn, có treo biển hướng dẫn phòng chống dịch.

Đây là những nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt quán bia hơi nếu có người mắc bệnh thì dễ lây lan rộng. Các quận, huyện chỉ đạo từ 0h ngày 19/8 tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện nghiêm các nội dung TP yêu cầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem