Hà Tĩnh: Khẩn trương tìm kiếm tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 09/08/2022 12:31 PM (GMT+7)
Tàu cá của ông Nguyễn Văn Hải mang số hiệu HT 20408TS (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) trên đường vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới thì bị hư hỏng máy, không di chuyển được, ông Hải cùng ngư 4 ngư dân trên tàu đã mất liên lạc. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm.
Bình luận 0

Ngày 9/8, ông Trần Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển. Cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với thuyền cá cùng 5 ngư dân của xã này bị mất liên lạc trên biển từ chiều tối ngày 8/8.

Hà Tĩnh: Khẩn trương tìm kiếm tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển. (Ảnh:Minh họa)

Cụ thể, vào lúc khoảng hơn 16h ngày 8/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh nhận được báo cáo về việc tàu cá gặp nạn trên biển và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Tàu cá của ông Nguyễn Văn Hải mang số hiệu HT 20408TS (có địa chỉ thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) xuất lạch vào lúc 18h ngày 8/8 hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển Hà Tĩnh.

Trên tàu lúc này gồm có 5 thành viên (gốm 4 nam, 1 nữ), trong quá trình đánh và di chuyển về bờ cách 20 hải lý thì phương tiện hỏng máy, không di chuyển được. Hiện nay chủ phương tiện HT 20408TS chưa liên lạc được với các phương tiện lân cận để nhờ sự hỗ trợ khi thời tiết trên biển đang sóng to, gió lớn.

Hà Tĩnh: Khẩn trương tìm kiếm tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển - Ảnh 2.

Người thân nóng lòng chờ đợi tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển trở về an toàn. Ảnh: PV

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Tiểu Ban An toàn nghề cá, Ban chỉ huy PCTT và KTCN các huyện như: Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh …tổ chức cứu hộ cứu nạn. Thông báo các chủ phương tiện (tàu, thuyền) đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu cá gần khu vực tọa độ trên để hỗ trợ, cứu hộ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Vũ Phong - Trung tá Đồn trưởng Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết: "Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu cỡ lớn của Hải đội 2 ra biển ứng cứu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem