Hải Dương: Cận cảnh 15.000 công nhân vừa sản xuất vừa chống dịch Covid-19 tại một doanh nghiệp

Tâm Đức Thứ ba, ngày 23/03/2021 06:00 AM (GMT+7)
Là một doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu trong các doanh nghiệp may ở Việt Nam, Công ty TNHH May Tinh Lợi cũng có số lượng công nhân lao động lớn nhất của tỉnh Hải Dương với gần 15.000 người.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm, kéo theo những thiệt hại to lớn đối với doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, ngay sau khi được lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho phép, Công ty TNHH May Tinh Lợi đã áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa thực hiện tốt "5K" của Bộ Y tế.

Cận cảnh việc vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 ở công ty có nhiều công nhân nhất Hải Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi nhận tại Công ty TNHH May Tinh Lợi-nơi có đông công nhân lao động làm việc nhất tại tỉnh Hải Dương

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Trần Thị Vượng, Giám đốc Hành Chính-Nhân sự Công ty TNHH May Tinh Lợi cho biết, ngày 28/2, Công ty đã xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch tại doanh nghiệp theo đúng quy định của Bộ Y tế và kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch theo từng tình huống cụ thể, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Theo kế hoạch, công ty chia ca theo 7 khung giờ bắt đầu làm việc khác nhau; bảo đảm giãn cách trong nhà máy từ 1,2 m trở lên. Ngoài ra, doanh nghiệp luôn duy trì việc đo thân nhiệt cho toàn bộ người lao động khi đến làm việc tại nhà máy. Thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá; trang bị đủ nước rửa tay, sát khuẩn tại các khu vực thuận tiện cho người lao động…

Cận cảnh việc vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 ở công ty có nhiều công nhân nhất Hải Dương - Ảnh 2.

Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách từ khâu kiểm soát công nhân ra vào cổng, đến các nhà xưởng, tới khu vực sinh hoạt công cộng, khu vực vệ sinh, nhà ăn.

"Công ty đã thực hiện các biện pháp này ngay từ thời điểm khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát. Thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện các quy định về giãn cách từ khâu kiểm soát công nhân ra vào cổng, đến các nhà xưởng, tới khu vực sinh hoạt công cộng, khu vực vệ sinh, nhà ăn…

Toàn bộ các khâu sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên phun khử khuẩn trước và sau mỗi ca làm việc. Bệnh cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được công ty coi trọng. Trên hệ thống loa phát thanh truyền tới từng bộ phận luôn nhắc nhở cán bộ, nhân viên và người lao động nghiêm túc thực hiện "5K" của Bộ Y tế nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại nhà máy cũng như ngoài cộng đồng", bà Vượng cho biết thêm.

Cận cảnh việc vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 ở công ty có nhiều công nhân nhất Hải Dương - Ảnh 3.

Hình ảnh ghi nhận tại Công ty TNHH May Tinh Lợi-nơi có đông công nhân lao động làm việc nhất tại tỉnh Hải Dương

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đến nay đã có 90% phân xưởng và 90% công nhân của công ty quay trở lại làm việc. Người lao động cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Chị Nguyễn Thị Huệ ở xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn-công nhân Công ty May tinh Lợi cho biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong một thời gian dài khiến người lao động lao đao vì không có việc làm. Khi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch tại đây được triển khai rất tốt nên chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm.

Cận cảnh việc vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 ở công ty có nhiều công nhân nhất Hải Dương - Ảnh 4.

Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách tại các khu vực sinh hoạt công cộng, khu vực vệ sinh, nhà ăn.

Cận cảnh việc vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 ở công ty có nhiều công nhân nhất Hải Dương - Ảnh 5.

Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách tại các khu vực sinh hoạt công cộng, khu vực vệ sinh, nhà ăn.

Trước đó, ngày 7/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn trước khi cho phép các doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Tại Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (khu công nghiệp Lai Vu-huyện Kim Thành), Công ty TNHH DongHwa (khu công nghiệp Lai Cách-huyện Cẩm Giàng), Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision và Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền-huyện Cẩm Giàng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp triển khai tốt các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh có 13.600 doanh nghiệp với 370.355 lao động. Trong đó có 234 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 108.523 lao động. Thời điểm trước Tết Nguyên đán 2021, 505 doanh nghiệp có tổng số 244.290 lao động làm việc, đến ngày 10/3 mới có 318 doanh nghiệp hoạt động trở lại với khoảng 115.478 công nhân lao động đi làm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem