Hai giống lúa gây “thương nhớ” với nông dân miền Trung

Trần Hậu Thứ ba, ngày 18/04/2023 19:32 PM (GMT+7)
Vụ đông xuân 2022-2023, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam tiếp tục đưa nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương vào canh tác như ĐB18, VNR10,...
Bình luận 0

Đến nay, trên những cánh đồng các giống lúa của Vinaseed Group đều sinh trưởng và phát triển tốt, hy vọng mang lại cho nông dân những vụ mùa bội thu.

Nhiều giống lúa triển vọng

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thành viên của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group) cho biết, vụ đông xuân 2022-2023 trên địa bàn Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng thị trường mà Vinaseed Group giao cho công ty phụ trách, phân phối độc quyền các loại giống bản quyền của tập đoàn. Với các giống chủ lực gồm: VNR20, Khang dân đột biến, Thiên ưu 8, ĐB6…

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 1.

Các đại biểu đánh giá cao mô hình trình diễn giống lúa VNR10 tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tùy theo vùng thị trường, tập quán canh tác, tiêu dùng nông sản mà nông dân lựa chọn những loại giống chủ lực khác nhau, thị trường từ Bình Định trở vào thì thích hợp nhất là giống dòng gạo khô, chế biến như Khang dân đột biến, ĐB6 hoặc dòng năng suất cao như VNR20, còn từ Quảng Ngãi trở ra Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế hai giống chủ lực là VNR20 và Thiên ưu 8.

Ông Chính cho biết thêm, riêng tại thị trường Đà Nẵng, các năm vừa qua, hai giống lúa VNR20 và Thiên ưu 8 là hai giống lúa chủ lực của công ty cung ứng cho bà con nông dân với sản lượng khoảng 60 tấn/vụ, tương đương với 600ha/vụ. Ưu điểm của hai loại giống này có đặc tính là năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là cơm ngon, mềm, vị đậm, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. 

Vụ đông xuân vừa qua công ty đưa vào sản xuất trình diễn lần đầu tiên giống lúa ĐB18 và vụ thứ 2 giống VNR10, đến thời điểm này các giống trên cho kết quả rất tốt về năng suất, chống chịu sâu bệnh, được lãnh đạo các ban ngành địa phương và nông dân đánh giá rất cao.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 2.

Vụ đông xuân giống VNR10 ước đạt 75-80 tạ/ha. Ảnh: T.H.

Vụ hè thu đang đến gần, công ty sẽ tiếp tục trình diễn các bộ giống VNR20, VNR10 trên nhiều chân đất khác nhau nhằm khẳng định lại những đặc tính nổi trội của mỗi loại giống mà các ngành chức năng của thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao, để từ đó xem xét đưa vào cơ cấu sản xuất của địa phương thời gian đến.

Bên cạnh đó, hai giống mới VNR10, ĐB18 là hai giống mà công ty mong muốn kết hợp với các cơ quan ban ngành của Nhà nước, tìm ra giống lúa phù hợp với vụ hè thu. Chính hai giống này có nhiều đặc tính nổi trội đó là chống chịu nhiệt độ cao khá tốt, vì vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiệt độ rất cao, đặc biệt là trong lúc lúa trổ bông.

Do đó, những giống lúa chống chịu được nhiệt độ cao là ưu tiên hàng đầu mà bà con nông dân lựa chọn. Chống đổ ngã tốt, đặc biệt là khả năng cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh cũng được quan tâm.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 3.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 4.

Các giống như Thiên ưu 8, VNR20, ĐB6… Vinaseed Group đã khẳng định chỗ đứng nhiều năm nay. Ảnh: T.H.

Thời gian tới, ngoài các giống nêu trên, công ty còn có một số giống chất lượng cao hơn, tiêu biểu như giống lúa thơm RVT. Đây là giống chất lượng cao, gạo thuộc dòng ngon thượng hạn, năng suất ước đạt 65-70 tạ/ha; hè thu 55-60 tạ/ha.

Với xu thế người tiêu dùng sử dụng dòng chất lượng ngày càng cao, thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của thành phố Đà Nẵng, cùng các ngành chức năng để đưa giống lúa thơm RVT vào trình diễn. 

Được biết năm 2022, trên địa bàn khu vực Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ công ty cung ứng khoảng 6.000 tấn lúa giống, tương đương với 60.000ha, trong đó bộ giống lúa chủ lực nói trên chiếm đến trên 75% tổng sản lượng.

Ấn tượng ngay từ vụ đầu canh tác

Đến thời điểm này, các bộ giống lúa của Vinaseed Group tại các mô hình trình diễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cây lúa đều sinh trưởng, phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh gì đáng kể, năng suất vượt trội so với lúa đại trà.

Bà Lê Thị Nga – Phó Trưởng phòng Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng cho biết, giống lúa VNR10 được Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng cho mô hình ứng dụng kỹ thuật mạ khay máy cấy trong sản xuất, theo hướng hữu cơ với quy mô 3 ha tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, đến nay đã tổ chức trình diễn được 2 vụ.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 5.

VNR10 là giống lúa rất thích hợp cho hai vụ hè thu và đông xuân trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: T.H.

Giống VNR10 có tỉ lệ hạt chắc cao, cho chất lượng gạo ngon, dẻo, qua hai vụ thực hiện trình diễn tỷ lệ sâu bệnh gây hại rất thấp, chưa sử dụng thuốc phòng trừ, năng suất hè thu đạt 65 tạ/ha, vụ đông xuân này ước đạt 75-80 tạ/ha. Đây là giống lúa rất thích hợp với hai vụ hè thu và đông xuân trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Bà Nga cho biết thêm, hàng năm đơn vị thường xuyên phối với các ngành liên quan và các đơn vị cung cấp giống để đưa các giống lúa chất lượng, kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng trung ngắn ngày, bố trí trên nhiều chân đất khác nhau, làm liên tục như vậy để đánh giá tiềm năng năng suất cũng như khả năng thích ứng của các giống lúa, để từ đó có khuyến cáo giúp bà con chọn ra những giống tốt nhất và nhân rộng.

Thông qua các mô hình trình diễn, đơn vị sẽ có đánh giá cụ thể của từng giống để từ đó Trung tâm khuyến ngư nông lâm kết hợp với Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đưa các bộ giống tiềm năng vào cơ cấu triển vọng, bổ sung vào giống chủ lực của địa phương.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 6.

Mới vụ đầu đưa vào canh tác tại xã Hòa Phước (Hòa Vang - Đà Nẵng), ĐB18 đã gây "thương nhớ" với nông dân và các đại biểu tham quan mô hình. Ảnh: T.H.

Hai giống lúa của Vinaseed Group tuy mới đưa vào canh tác một, hai vụ nhưng đã gây “thương nhớ” với nông dân - Ảnh 7.

ĐB18 có ưu điểm; đó là cứng cây, không có sâu bệnh. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Đình Thành – Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ sản và kinh doanh tổng hợp Hòa Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết, toàn hợp tác xã sản xuất hơn 130ha lúa, với giống lúa chủ lực là VNR20. Đối với giống lúa ĐB18 đây là vụ đầu tiên đơn vị liên kết trình diễn với diện tích 1ha, từ khi gieo sạ đến nay lúa sinh trưởng phát triển tốt. ĐB18 có ưu điểm; đó là cứng cây, không có sâu bệnh, năng suất cao ước đạt 4-5 tạ/sào.

"Đây là lần đầu tiên tôi đưa giống lúa ĐB18 vào canh tác. Kết quả mang lại khiến tôi rất vui, suốt cả vụ, giống ĐB18 chưa xuất hiện các loại sâu bệnh hại gì đáng kể, đây là giống rất triển vọng phù hợp với chân đất Hòa Phước. Vụ tới hợp tác xã dự tính tiếp tục liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam mở rộng diện tích canh tác giống lúa ĐB18…".Ông Nguyễn Đình Thành cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem