Hải Phòng: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Trần Phượng Thứ ba, ngày 30/06/2020 20:11 PM (GMT+7)
Ngày 30/6, Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự buổi giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; ra mắt CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức.
Bình luận 0
Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Tham dự buổi thăm quan mô hình và ra mắt CLB Nông dân sản xuất giỏi thành phố còn có ông Nguyễn Đình Chuyến– Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Ban lãnh đạo Hội Nông dân TP.Hải Phòng, Ban chủ nhiệm CLB cùng các thành viên trong CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Tường– Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng phụ trách mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã giới thiệu về mô hình. Theo đó, mô hình được xây dựng trên qui mô diện tích 1.000 m2. Đây là mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà lưới kiểu mẫu, là điểm để hội viên, nông dân trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong quá trình sản xuất. Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. 

0
 Advanced issue found
 

Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng trao đổi với đại biểu tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tai Trung tâm  dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hải Phòng

Hiện tại, mô hình đã triển khai trồng các loại dưa lưới, rau cải, xà lách, ... Thời điểm trồng bắt đầu từ 18- 6 và sau 3 tháng sẽ cho thu hoạch. Nguồn nông sản thu hoạch được, dự kiến sẽ được Trung tâm liên kết với các cửa hàng bán thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố để tiêu thụ.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng (thứ 2 bên trái) trao đổi về cách chăm, trồng cây tại hệ thống nhà lưới

Ngay sau chương trình giới thiệu nêu trên, các đại biểu dự lễ ra mắt CLB Nông dân sản xuất kinh giỏi thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 5.

Đoàn Đại biểu thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hải Phòng

Ông Đỗ Đức Hòa– Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng khẳng định việc thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố là vô cùng cần thiết bởi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là một bộ phận quan trọng trong việc xây dựng nền nông nghiệp của thành phố theo định hướng hiện đại hóa. 

CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp tập hợp những hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để liên kết các hộ sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu nhập của nông dân. Từ đó hình thành tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. CLB là tổ chức tự nguyện với tổng số 15 thành viên bao gồm cả Ban chủ nhiệm.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 6.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi TP.Hải Phòng

Tại lễ ra mắt "CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi TP.Hải Phòng", đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết, hiện nay, TP Hải Phòng được đánh giá là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ trong tốp đầu của cả nước. Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN tin tưởng Hải Phòng đang và sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, đạt được cả 3 yêu cầu về năng suất, chất lượng và giá trị. 

Trong năm 2019, Hải Phòng có 139 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và có 92,1% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch; hộ nghèo còn 1%. UBND TP.Hải Phòng đã qui hoạch 3 khu công nghệ cao và 42 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với 5.000 ha, vùng trồng rau tập trung với 15.000 ha, vùng lúa cao sản và chất lượng cao rộng hơn 30.000 ha, có 153 HTX kiểu mới, ...

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 7.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu tại Lễ ra mắt CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi TP.Hải Phòng

Để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đại hội VII Hội ND Việt Nam đã phát động phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân, văn minh hóa nông thôn.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, để Hải Phòng thực sự phát triển hơn nữa cần phải nắm và thực hiện những điểm nổi bật sau đây: 

-Thứ nhất là phải hiểu được vị trí, vai trò của TP Hải Phòng trong mối quan hệ tam giác, tứ giác và lục giác mà thổ nhưỡng và sông biển là quyết định.

-Thứ 2 là hỗ trợ nông dân kiến thức và tri thức sản xuất, thu hoạch, bảo quán, chế biến, đóng gói, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, liên kết 6 nhà.

-Thứ 3 xây dựng quy trình, dự án thương hiệu theo Nghị quyết 19 của HĐND thành phố và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển rau, củ quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-Bốn là tập trung xây dựng chi hội nông dân và tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự và 5 cùng" trong một chi hội hoặc tổ hội nông dân nghề nghiệp.

-Thứ 5 là đổi mới, tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố mà trong đó có Ban chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố; xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, có sự liên kết 6 nhà với sự hỗ trợ đắc lực của các viện nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN:Tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng - Ảnh 8.

Ban chủ nhiệm CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi TP.Hải Phòng ra mắt ngày 30-6

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của các thành viên trong CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi TP Hải Phòng". Số lượng 54 thành viên đầu tiên của CLB chính là hạt nhân quy tụ, tiếp tục mở rộng để CLB ngày càng phát triển. 

Hy vọng các thành viên đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới Hải Phòng ngày một văn minh, đổi mới. Bà Nguyễn Thị Nghĩa cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với sự phát triển của nông dân, hội viên nông dân trên địa bàn Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem