Hải Phòng: Hội Nông dân huyện Tiên Lãng động viên, thăm hỏi bệnh nhân lao

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 06/08/2021 18:37 PM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng vừa triển khai các hoạt động phối hợp rà soát, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân lao trên toàn địa bàn huyện.
Bình luận 0

Thực hiện chỉ đạo của BCH Hội Nông dân TP.Hải Phòng về việc triển khai các hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống lao Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn TP.Hải Phòng, Hội Nông dân huyện Tiên Lãng đã triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả tại địa phương.

Cụ thể, ngay khi nhận được chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, Hội Nông dân các xã, thị trấn rà soát số bệnh nhân lao trên địa bàn huyện và lên kế hoạch thăm hỏi bệnh nhân lao tại nhà, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp.

Theo số liệu rà soát sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng, trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, bệnh nhân lao các thể có 34 người, trong đó không có bệnh nhân lao kháng thuốc, lao/HIV có 2 người, lao ngoài phổi 6 người, lao phổi không có bằng chứng vi khuẩn học là 7 người và 21 người lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học.

Hội Nông dân Tiên Lãng: Tích cực rà soát và thăm hỏi bệnh nhân lao - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tiên Lãng thăm và tặng quà bệnh nhân lao thuộc địa bàn xã Tiên Cường. Ảnh: Trần Phượng.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Hội Nông dân cấp xã tổ chức thăm hỏi bệnh nhân lao thuộc địa bàn thị trấn Tiên Lãng và 4 xã gồm Tiên Cường, Tự Cường, Quang Phục và Vinh Quang.

Bệnh nhân lao được các cấp Hội Nông dân đến thăm hỏi, động viên đều phấn khởi, vui vẻ chia sẻ về quá trình điều trị của bản thân hoặc người thân bị lao và cam kết tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ theo đơn và tái khám đúng hẹn theo dặn dò của bác sỹ.

Bác sỹ Đặng Hùng Cường- Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố, Thư ký chương trình phòng chống lao thành phố khẳng định, kết quả thực hiện chương trình phòng, chống lao của Hội Nông dân trên địa bàn Hải Phòng đã góp phần tích cực vào kết quả công tác phòng chống lao thành phố. Theo đó, năm 2020 toàn thành phố có 1.694 bênh nhân lao các thể đăng ký điều trị và tỷ lệ điều trị thành công đối với lao các thể đạt 90%, đạt theo đúng mục tiêu đề ra của chương trình phòng chống lao của thành phố. 

Hiện nay, theo rà soát 6 tháng đầu năm 2021 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng, toàn thành phố Hải Phòng có 966 bệnh nhân lao các thể đăng ký điều trị, trong đó có 23 người mắc lao kháng thuốc, 33 người mắc Lao/HIV, 196 người mắc lao ngoài phổi, 218 người mắc lao phổi không có bằng chứng vi khuẩn học, 552 lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem