Hải Phòng: Trồng mít dai, cả làng được mùa, hái trái nào lái khuân đi trái đó

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 26/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Nhiều năm gần đây, phát huy lợi thế đất vườn đồi, nhiều hộ dân ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả, trong đó có na và trồng mít dai cho nguồn thu nhập khá ổn định, cải thiện đời sống.
Bình luận 0

Hơn 2 tháng nay, người dân ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tất bật vào vụ thu hoạch mít dai.

Bà Nguyễn Thị Vót, trú tại thôn 8, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, thời điểm này, các hộ dân địa phương đang tập trung thu hoạch mít dai. 

Thủy Nguyên, Hải Phòng: Nông dân Kỳ Sơn thu hàng trăm triệu mùa vụ mít - Ảnh 1.

Mít dai già tại vườn được bà Chót hái bán cho khách

Hải Phòng: Trồng mít ta, cả làng được mùa, hái trái nào lái khuân đi trái đó - Ảnh 2.

Chồng bà Vót hái những quả mít dai già sát gốc bán cho khách hàng tìm đến tận nhà mua.

Do năm nay nhuận 4 tháng 4 âm lịch nên thời điểm thu hoạch mít dai muộn hơn mọi năm. Trước kia, hộ gia đình bà Vót có khoảng 3 sào đất vườn đồi trồng cau.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao, công chăm bón cũng vất vả hơn nên gia đình quyết định chuyển đổi sang trồng mít dai được hơn chục năm nay.

Từ kinh nghiệm trồng mít ta các cụ truyền lại, mít được trồng từ hạt sẽ cho quả ngon, ngọt, thơm. Thường hạt mít làm giống được chọn từ quả mít ở đoạn dưới gốc cây mít, lấy nửa phần trên và chọn hạt dẹp để ươm cây mít giống.

Bà Vót chia sẻ thêm, từ năm thứ 4, cây mít dai gieo bằng hạt bắt đầu cho thu hoạch quả. Những quả mít già được người dân hái xuống trước, sau đó đóng cọc tre hoặc xát muối hột vào cuống, khoảng vài ngày là mít chín. 

Mít ta trồng ở xã Kỳ Sơn chủ yếu là mít dai, được trồng từ hạt nên chất lượng luôn bảo đảm. Khác với mít ghép, hay mít Thái, mít dai thuộc giống mít ta trồng ở Kỳ Sơn múi dầy, vàng, ngọt, hạt nhỏ, ít sơ được thị trường ưa chuộng. Nhiều thương lái và người dân đến tận các vườn để thu mua.

Có nhiều thời điểm, mít ta Kỳ Sơn khan hàng, các chủ vườn mít hễ hái được trái nào là thương lái tranh nhau khuân đi hết.

Thủy Nguyên, Hải Phòng: Nông dân Kỳ Sơn thu hàng trăm triệu mùa vụ mít - Ảnh 2.

Những quả mít dai già được bà Chốt hái để bán cho thương lái

Hiện nay, với giá bán mít dai tại vườn 15.000 – 20.000 đồng/kg, trung bình 1 cây mít ta cho thu khoảng 1 triệu đồng. 

Nhờ chăm sóc tốt, một số cây mít dai trong vườn gia đình bà Vót có đến 40 quả, cho thu nhập đạt trên 4 triệu đồng. 

Hải Phòng: Trồng mít ta, cả làng được mùa, hái trái nào lái khuân đi trái đó - Ảnh 5.

Thương lái và các khách hàng lẻ ham ăn mít ta tìm đến tận nhà bà Vót để chọn mua mít ta.

Với diện tích trồng mít nêu trên, gia đình bà Vót có nguồn thu nhập từ mít khá ổn định, đạt từ 70-80 triệu/năm. Có năm năng suất, đạt mức thu nhập cả trăm triệu đồng từ vườn mít ta. 

Trồng mít dai nhàn hơn nhiều loại cây ăn quả khác và chi phí chăm bón cũng không lớn. Một năm, chi phí vào việc chăm bón cây chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Thủy Nguyên, Hải Phòng: Nông dân Kỳ Sơn thu hàng trăm triệu mùa vụ mít - Ảnh 3.

Những quả mít già được hái xuống và đóng cọc

Hết mùa mít, vào tháng 11, gia đình  bà Vót tẩy mày cho cây, sau đó phun thuốc tránh sâu bệnh hại cây mít để năm sau cây mít tiếp tục cho thu hoạch ổn định.

Ông Đỗ Văn Lâu, Chủ tịch Hội nông dân xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, riêng địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, 90% hộ dân trồng mít ta. Hộ ít thì trồng vài cây, hộ nhiều trồng khoảng 1 mẫu. Trồng mít ta nhàn hơn trồng cau ngày trước và cho thu nhập khá ổn định, giúp cải thiện đời sống người dân một cách rõ nét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem