Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về đích ngày 10/10

Thế Anh Thứ bảy, ngày 06/08/2022 06:46 AM (GMT+7)
Dự án hầm chui Lê Văn Lương được đầu tư đến 700 tỷ đồng được kỳ vọng xoá giảm ùn tắc trên trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu-tuyến đường thường xuyên là "điểm nóng" ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Bình luận 0
 - Ảnh 1.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 là dự án giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội. Sau hơn 2 năm thi công, dự án hiện đã được đục thông 2 hầm chính và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 2.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông trên trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 3.

Nhà thầu Cienco4 đã huy động tổng lực thi công và phấn đầu đến 10/10/2022 dự án sẽ hoàn thành và được đưa vào khai thác. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 4.

Hệ thống kỹ thuật đang được nhà thầu Cienco4 huy động tối đa nhân lực để thi công. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 5.

Cận cảnh khu vực dự án hầm chui Lê Văn Lương do nhà thầu Cienco4 thi công. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 6.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương đang được Tập đoàn Cienco4 tranh thủ thời tiết TP.Hà Nội nắng tạnh để thi công các hạng mục quan trọng. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 7.

Tập đoàn Cienco4 đang đẩy nhanh tiến độ dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đại 3. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 8.

Tính tới thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 hiện đã hoàn thành, còn giai đoạn 2 cũng đã thi công cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 3 cũng đang được Tập đoàn Cienco4 hoàn thiện. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 9.

Công nhân tranh thủ nghỉ giải lao sau những giờ làm việc vất vả lúc thời tiết nắng gắt tại TP.Hà Nội. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 10.

Hầm chui Lê Văn Lương đã được thông hầm kỹ thuật. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ về địch ngày 10/10 - Ảnh 11.

Tiến độ dự án hầm chui Lê Văn Lương do Tập đoàn Cienco4 thi công đang đạt đúng tiến độ dự án đề ra trước đó.

Dự án hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m.

Mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn. Phần hầm hở mỗi chiều có bề rộng 7,75m phân cách 2 chiều bằng GPC cứng rộng 1,0m; xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu trong phạm vi dự án mỗi bên trung bình 5,50m để bố trí thêm 1 làn xe cơ giới.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) khẳng định: Công trình sau khi được thông xe sẽ giải quyết hiện tượng ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem