Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động: Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói gì?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 15/02/2023 16:26 PM (GMT+7)
Lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) của Công an TP Hà Nội) đã thông tin với PV Dân Việt trước việc hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động.
Bình luận 0

Mới đây, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke tại Hà Nội đã viết đơn kêu cứu vì phải tạm dừng, bị đình chỉ hoạt động do liên quan đến công tác PCCC. Theo nhiều chủ kinh doanh, việc đóng cửa hoạt động khiến nhiều người rơi vào cảnh kiệt quệ, thiệt hại lớn, có hộ phải ngậm ngùi phá sản do chịu tác động nặng nề từ đợt dịch Covid-19 xong lại đến không đảm bảo quy định về PCCC.

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động: Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói gì?  - Ảnh 1.

Nhiều quán karaoke phải đóng cửa vì không đủ điều kiện. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 15/2, trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, đây là vấn đề khiến đơn vị rất trăn trở, chia sẻ với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp kinh doanh karaoke. 

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động: Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói gì?  - Ảnh 2.

Một quán karaoke ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phải tạm dừng hoạt động khi không đủ điều kiện. Ảnh: Gia Khiêm

"Qua thống kê, trên địa bàn toàn thành phố có 1.548 cơ sở kinh doanh karaoke lớn nhỏ, trong đó có hơn 400 cơ sở nhỏ lẻ tự phát, không có đăng ký kinh doanh…, những trường hợp này chắc chắn phải tự giải thể. 

Bên cạnh đó, có 600 cơ sở chưa được cấp phép đầy đủ giấy tờ liên quan về PCCC, an ninh trật tự, văn hoá… cái này phải củng cố, hoàn thiện", đại tá Hiếu thông tin.

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động: Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói gì?  - Ảnh 3.

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì phải dừng hoạt động nhiều tháng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Trước thắc mắc của chủ kinh doanh karaoke về việc họ đang rất lúng túng kể từ khi nhận biên bản kiểm tra kết luận "không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC" trong khi trước đây họ vẫn được các ngành chức năng kết luận là "đủ điều kiện"... , đại tá Hiếu đã có giải thích.

Về vấn đề này, đại tá Hiếu cho rằng, đơn vị đã phân cho công an 30 quận, huyện, thị xã có trách nhiệm trên địa bàn mình phải giải thích cho hộ dân, hộ kinh doanh không để người dân bức xúc. 

Cụ thể, "còn khoảng 400 cơ sở được cấp phép đầy đủ giấy tờ mà vẫn bị tạm đình chỉ hoạt động vì lý do như: có thể cơ sở đã được thẩm duyệt, lúc nghiệm thu hiện trạng chưa trang trí bổ sung các tiêu chí đối với loại hình karaoke; khi kiểm tra vi phạm một số lỗi như đường hành lang, cầu thang bộ đóng kín lại mở cửa; vật liệu trên hành lang thoát nạn là vật liệu dễ cháy; phòng hát bố trí chưa hợp lý; diện tích phòng hát bị co hẹp… tất cả những điều này cơ sở buộc phải khắc phục", đại tá Hiếu nhấn mạnh.

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho rằng, quan điểm phòng nghiệp vụ PCCC thực hiện yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Công an thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì thế, nếu kiểm tra, rà soát cơ sở nào không có khả năng khắc phục sẽ buộc cơ sở phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm khác.

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì tạm dừng hoạt động: Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói gì?  - Ảnh 4.

Một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang phải đóng cửa. Ảnh: Viết Niệm

"Tuy nhiên, việc chuyển địa điểm kinh doanh karaoke ở Hà Nội đang rất khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện bảo đảm phòng, chống cháy nổ khi cấp phép kinh doanh mới đối với loại hình kinh doanh karaoke. Trong tháng 12/2022, chúng tôi đã kiến nghị đề xuất với lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Thành phố đã chỉ đạo ngành chức năng nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện văn bản....", đại tá Hiếu thông tin.

Đại tá Hiếu cũng cho biết, Giám đốc công an TP Hà Nội đã giao cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là phòng nghiệp vụ quản lý hành chính về an ninh trật tự, văn phòng Công an TP liên tục trong thời gian qua tổ chức hội thảo. Một vài ngày tới sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo đưa ra kiến nghị, đề xuất với UBND TP Hà Nội để UBND TP kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Bộ Xây dựng nếu có để tháo gỡ cho Hà Nội. 

"Trong những ngày vừa qua, các hộ kinh doanh karaoke lập ra hiệp hội karaoke để cùng nhau giải quyết, hỗ trợ tránh rơi vào trường hợp phá sản, đồng thời bảo vệ người lao động. Chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn cho các hộ kinh doanh làm đúng pháp luật.

Thành phố sẽ cấp phép mới cho doanh nghiệp kinh doanh karaoke đủ điều kiện trong thời gian tới. Các địa điểm mới mở nếu đảm bảo các điều kiện sẽ đều được cấp. Chúng ta hướng đến cái làm đúng, cùng nhau khắc phục. Cơ quan quản lý nhà nước phải hướng dẫn người dân, chủ doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót nếu có", đại tá Hiếu phân tích.

Bên cạnh đó, theo đại tá Hiếu, khi cơ sở kinh doanh karaoke quay lại hoạt động, chủ doanh nghiệp phải cam kết hoạt động đúng giờ, đảm bảo điều kiện PCCC... 

"Nếu dân sai, cơ quan quản lý nhà nước sẽ hướng dẫn cho dân sửa. Đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đóng cửa, nếu họ cần, chúng tôi sẽ có buổi tiếp xúc cụ thể để các chủ kinh doanh hiểu cần phải sửa chữa như thế nào. Sau đó, họ có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, từ đó có căn cứ thông báo hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục một trong những yêu cầu mà phải tạm đình chỉ…", đại tá Hiếu nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem