Hàng trăm hộ dân mong mỏi một cây cầu bê tông

Hoàng Lộc Chủ nhật, ngày 15/01/2023 07:20 AM (GMT+7)
Nhiều hộ dân thuộc hai thôn La Giông và Ngọc Năng 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) gặp khó khăn khi vận chuyển nông sản vì không có cây cầu để ôtô qua lại. Chính vì vậy, tình trạng ép giá nông sản thường xuyên xảy ra.
Bình luận 0

Ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vừa thông tin với Báo Điện tử Dân Việt, UBND huyện Tu Mơ Rông đã có văn bản gửi Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) về việc xin tài trợ kinh phí để xây dựng cây cầu bê tông đi thôn La Giông và Ngọc Năng 1 (xã Đăk Rơ Ông).

Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho hay, thôn La Giông Và Ngọc Năng 1 có 140 hộ, 588 nhân khẩu và hơn 200 ha đất sản xuất. Tuyến đường từ UBND xã Đăk Rơ Ông đi 2 thôn trên chỉ có cầu treo bắc qua sông dành cho xe máy và người đi bộ.

Trong khi đó, phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản phải đi qua con sông Đăk Tờ Kan nằm ở dưới chân núi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến tính mạng và tài sản.

Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của người dân. Thế nhưng, mỗi khi vào mùa mưa, nước sông Đăk Tờ Kan dâng cao dẫn đến không lưu thông được hàng hóa làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hàng trăm hộ dân mong mỏi một cây cầu bê tông - Ảnh 1.

Xe ô tô di chuyển qua sông khó khăn khi không có cây cầu để đi lại. Ảnh: H.L

Ông A Phải (trú tại thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông) cho hay, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào cây khoai sắn (cây mỳ). Không có cây cầu, người dân không thể vận chuyển nông sản nên xảy ra tình trạng bị ép giá.

Ngoài ra, khi nông sản không vận chuyển ra ngoài được thì xảy ra tình trạng bị thối rữa, ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. Mặt khác, xe ô tô chở các mặt hàng thiết yếu, vật tư phân bón, máy móc….không vào được trong thôn nên người dân phải mua với giá cao. 

"Người dân mong muốn có một cây cầu bê tông để việc vận chuyển hàng hoá, nông sản được thuận lợi hơn" - Ông Phải bộc bạch.

Hàng trăm hộ dân mong mỏi một cây cầu bê tông - Ảnh 2.

Người dân mong mỏi có một cây cầu bê tông để thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hàng hoá, nông sản. Ảnh: H.L

Theo ông Bùi Thế Toàn - Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị nhiều lần về việc xây cầu nhưng kinh phí quá lớn nên chưa thể xây dựng. Dự trù để làm cây cầu bê tông phải cần hơn 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho hay: “Huyện đã nhận được nhiều kiến nghị của người dân xã Đăk Rơ Ông về việc xây cầu bê tông nhưng kinh phí địa phương có hạn, chưa thể phân bố được. Hiện, huyện đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho xã một cây cầu bê tông để giải quyết khó khăn cho người dân”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem