Hàng trăm thực phẩm sạch tại “Phiên chợ xanh tử tế”

Quốc Hải Thứ bảy, ngày 23/04/2016 17:30 PM (GMT+7)
Hàng trăm sản phẩm “cây nhà, lá vườn” từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung về “Phiên chợ xanh tử tế” để người dân thành phố tiếp cận với các sản phẩm nông sản mang đúng nghĩa “xanh, sạch, an toàn”…
Bình luận 0

Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.4 tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA - 163 Pasteur, P.6, Q.3), “Phiên chợ xanh tử tế” với sự tham gia của các CLB Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, đặc sản làng nghề các địa phương, các cơ sở, nhà sản xuất nông đặc sản.quy mô vừa và nhỏ  khắp mọi miền đất nước, đã mang đến các sản phẩm nông sản như gạo sạch, trái cây, rau... nhằm giới thiệu với người tiêu dùng TP.HCM với các tiêu chí sạch, an toàn.

img

Chị Nguyễn Thị Lệ Thu (Q.3, TP.HCM), cho biết, nhìn vào các sản phẩm của phiên chợ tuy không bắt mắt do cách đóng gói khá sơ sài, rau củ, trái cây cũng không căng mọng, bắt mắt như các sản phẩm ngoài chợ nhưng nhìn cách tiếp thị và gương mặt chân chất của những người nông dân đứng quầy hàng nên tôi cũng tin tưởng vào các sản phẩm của họ tiếp thị sẽ sạch, an toàn…

Chia sẻ về phiên chợ này, bà Vũ Kim Anh, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi nghiệp của BSA nói: “Với trăn trở làm sao phải đẩy mạnh chuyện sản xuất sạch hơn, chấm dứt tình trạng “cọng rau, trái cây tui trồng nhưng tui lại chẳng dám ăn”, chúng tôi quyết định tổ chức các phiên chợ xanh này. Mục đích là hỗ trợ các hộ nông gia, hợp tác xã làng nghề, các CLB thanh niên khởi nghiệp đang kinh doanh sản xuất những mặt hàng nông đặc sản địa phương theo công nghệ xanh, sạch, an toàn được tiếp cận thị trường đông dân nhất nước”.

“Tuy nhiên, để được tham gia các phiên chợ xanh thì các câu lạc bộ, các làng nghề,… phải qua khâu chọn lọc rất kỹ để đảm bảo đúng tiêu chí sạch, an toàn”, bà Kim Anh khẳng định.

Được biết, ‘Phiên chợ xanh tử tế’ sẽ diễn ra 1 tháng 2 lần (thứ bảy và chủ nhật của tuần thứ nhất và thứ 3, kéo dài từ 8h đến 18h mỗi ngày) tại 163 Pasteur, P.6, Q.3.

Những sản phẩm nông sản sạch đến từ “Phiên chợ xanh tử tế”:

img

Chị Phương (HTX H’mông Cát Cát - Sapa) giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm tinh dầu thảo mộc, muối và xà bông thảo dược.

img

Các sản phẩm hồng sấy gió công nghệ Nhật của CLB sáng tạo khởi nghiệp Lâm Đồng.

img

img

“Sáng nay tôi mang xuống đây gần 1 tạ rau (100kg) gồm cải cầu vồng, bí ngòi, sú tím… nhưng chỉ một loáng là bán gần hết. Tối nay tôi tiếp tục ra bến xe Thành Bưởi nhận hàng để ngày mai bán tiếp” – anh Nguyễn Đình Quý, phụ trách bán hàng của HTX rau sạch An Phú (Lâm Đồng)

img

Sản phẩm viên hỗn hợp nghệ đen, tam thất và mật ong giúp trị đau bao tử được bán tại phiên chợ.

img

img

img

img

img

Các sản phẩm xoài tứ quý, chôm chôm, mướp đắng rừng, phật thủ… cũng được bày bán tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem