Hành vi quá khích, đập phá tài sản ở Bình Thuận là phạm pháp

Đình Việt Thứ hai, ngày 11/06/2018 16:58 PM (GMT+7)
Luật sư cho rằng, vụ tụ tập gây rối, đập phá tài sản ở Bình Thuận và một số địa phương khác trong ngày hôm qua (10.6) đã vượt quá giới hạn. Những đối tượng có hành vi  manh động, coi thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm.
Bình luận 0

Tối qua (10.6), hàng trăm người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. Họ tấn công lực lượng bảo vệ, đập phá, ném bom xăng, đốt một số xe máy, ôtô. 

img

Xe trong trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy đêm 10.6

Sáng nay (11.6), Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, khẳng định không có tử vong trong vụ người quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vào tối 10.6.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết có nhiều người thi hành công vụ bị thương. Trụ sở UBND tỉnh bị hư hại nhiều, dù vậy, hôm nay cơ quan này vẫn hoạt động bình thường.

“Chúng tôi đang khắc phục hậu quả, tăng cường bảo vệ cơ quan, làm tốt công tác tuyên truyền vận động”, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay đến sáng cùng ngày, đã có 102 người quá khích tham gia đập phá các trụ sở công quyền, công trình công cộng bị tạm giữ. Công an tỉnh Bình Thuận đang phân loại đối tượng và hành vi gây rối để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, bên lề hành lang Quốc hội, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận, cho biết địa phương sẽ xử lý nghiêm những người quá khích gây rối trật tự, đập phá tài sản tại trụ sở UBND một ngày trước.

img

Luật sư Trương Quốc Hòe.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc người dân bày tỏ nguyện vọng của mình đối với các vấn đề mà Quốc hội đang thảo luận là một nguyện vọng chính đáng.

Tuy nhiên, có nhiều cách thể hiện như qua các kênh phản ánh kiến nghị, qua tiếp xúc cử tri, qua các phương tiện thông tin đại chúng để bày tỏ nguyện vọng, quan điểm chứ không phải tụ tập rồi đập phá tài sản.

“Sự quan tâm của người dân về các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước là hoàn toàn chính đáng và rất đáng trân trọng. Đáng tiếc, vì không tìm hiểu cặn kẽ dẫn đến  thiếu tỉnh táo và thiếu cảnh giác, tin vào luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu mà có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật”, luật sư Hòe nêu quan điểm.

Vị luật sư cũng cho rằng, vụ tụ tập gây rối ở Bình Thuận và một số địa phương khác trong ngày hôm qua (10.6) đã vượt quá giới hạn. Các đối tượng quá khích tấn công trụ sở UBND tỉnh. Đập phá, ném đá vào trụ sở UBND và các cơ quan công quyền, thậm chí lấy xe máy của lực lượng công an mục tiêu đốt cháy dữ dội giữa đường. Với những đối tượng có hành vi  manh động, coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm.

“Thực tế, đã có 102 người bị giữ vì liên quan đến vụ gây rối ở Bình Thuận, chắc chắn những đối tượng này sẽ bị trừng phạt nghiêm để làm gương. Cũng cần thiết phải tìm ra kẻ cầm đầu để xử lý.

Không nhà nước nào, chế độ nào chấp nhận được những hành vi bạo lực, coi thường pháp luật, kỷ cương như vậy. Người dân hãy bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến bản thân vướng vòng lao lý ”, vị luật sư nói.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe thông tin, các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo người dân tụ tập, đập phá tài sản đã đủ dấu hiệu cấu thành hai tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 đó là tội “Phá hoại tài sản” và tội “Gây rối trật tự công cộng”.

“Tội phá hoại tài sản hình phạt cao nhất là tù chung thân, tội gây rối trật tự công cộng hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Rõ ràng hình phạt dành cho hai tội danh này là rất nặng nên người dân phải bình tĩnh, không được quá khích và không để kẻ xấu lợi dụng rồi vướng vòng lao lý”, luật sư Hòe cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem