Cận cảnh khu "đất vàng" ở Hà Nội được tiến hành kiểm đếm để xây trường tiểu học

Thứ ba, ngày 21/02/2023 07:50 AM (GMT+7)
Địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu là khu "đất vàng" 2 mặt phố (Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, đến hiện tại việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành.

Video: Hiện trạng khu "đất vàng" ở Hà Nội được kiểm đếm để xây trường học.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 2.

Khu đất chuẩn bị thu hồi có diện tích hơn 1.233 m2 tại số 43F - 47C Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo, thuộc hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đối diện với trường tiểu học Võ Thị Sáu hiện nay.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 3.

Khu đất có 25 hộ dân và 1 tổ chức, đến nay đã thu hồi và giải phóng được 10 hộ dân, 1 tổ chức.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 4.

Khu vực đã thu hồi giải phóng mặt bằng hiện được quây tôn.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 5.

Phía trong khu vực được quây tôn.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 6.

Một phần mặt phố Ngô Quyền hiện đang cho thuê kinh doanh.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 7.

"Đất vàng" nhiều năm bỏ không, quây tôn làm mất mỹ quan đô thị.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 8.

Tại 36A Trần Hưng Đạo, nhiều người dân tận dụng việc bỏ không đã căng mái tạm che nắng, mưa để bán hàng.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 9.

Hiện tại, trong khu vực này có 15 hộ dân sinh sống. Những hộ dân này chia nhau mở quán ăn uống tại khu vực sân.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 10.

Bãi giữ xe tự phát cũng xuất hiện trên đường Trần Hưng Đạo.

Hiện trạng khu "đất vàng" Hà Nội sẽ kiểm đếm để xây trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh 11.

Được biết, thời gian thực hiện dự án trưởng tiểu học Võ Thị Sáu là từ năm 2023 - 2024. Với nguồn vốn từ ngân sách quận Hoàn Kiếm. Đây là dự án trọng điểm của quận giai đoạn 2020-2025, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem