Hiếu PC hợp tác với Facebook để bảo vệ người dùng tại Việt Nam

Đình Việt Thứ hai, ngày 13/09/2021 21:40 PM (GMT+7)
Chuyên gia an toàn thông tin mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) được Facebook chọn làm đại diện truyền thông cho mạng xã hội này ở Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho người dùng.
Bình luận 0

Tối nay (13/9), trao đổi với phóng viên Dân Việt, chuyên gia an toàn thông tin mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), thành viên sáng lập dự án Chống Lừa Đảo – chongluadao.vn cho biết, mình vừa được Facebook chọn làm đại diện cho mạng xã hội này ở Việt Nam để chuẩn bị lên kế hoạch truyền thông, nhằm mục đích nâng cao tầm nhận thức an toàn thông tin và cảnh giác lừa đảo trên mạng.

Hiếu PC hợp tác với Facebook để bảo vệ người dùng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Ngô Minh Hiếu trong một buổi trò chuyện với PV Dân Việt. Ảnh: Đình Việt

Kế hoạch truyền thông này sẽ bắt đầu thực hiện ngay trong tháng 9, nội dung là cho ra nhiều video, hình ảnh dễ hiểu, đầy sống động cho mọi người dễ nắm bắt được nội dung liên quan đến an toàn thông tin mạng.

Theo anh Hiếu, Facebook bắt đầu liên lạc và gửi kế hoạch truyền thông cho anh từ tháng 7. Nhận thấy chương trình phù hợp với dự án Chống Lừa Đảo mà mình đang thực hiện nên anh nhận lời. Hiện tại nội dung là các hình ảnh, clip đã chuẩn bị xong và đang chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp với người dùng tại Việt Nam.

Được biết, Chống Lừa Đảo mà Hiếu PC đang thực hiện là một dự án phi lợi nhuận được bắt nguồn từ một buổi trò chuyện giữa những người yêu cộng đồng.

Dự án được chính thức bắt đầu vào ngày 27/12/2020. Vì dự án phi lợi nhuận, còn nhiều điểm chưa hoàn thiện nên Hiếu PC mong đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng để phát triển.

Theo anh Hiếu, đây là sản phẩm bảo mật, có chức năng cảnh báo theo thời gian thực. Nó giúp bảo vệ người dùng khỏi các trang web có chứa mã độc, các trang web giả mạo, lừa đảo, các nội dung độc hại trên Facebook, YouTube, TikTok... Tiện ích này khi cài đặt sẽ được tích hợp vào trình duyệt.

Trong đội phát triển tiện ích chống lừa đảo, Hiếu PC là người đảm nhiệm việc đánh giá độ an toàn của một website. Tiện ích này được xây dựng trên ý tưởng của MyWOT - một công cụ chuyên đánh giá độ uy tín của website với hơn 6 triệu người trên thế giới sử dụng.

Cơ chế hoạt động của Chống Lừa Đảo cũng tương tự. Tiện ích sẽ đánh giá độ an toàn của một website dựa trên các phân tích kỹ thuật, như IP, độ dài URL, chứng chỉ SSL..., kết hợp với đánh giá của người dùng. Các đánh giá được kết hợp để tạo ra xếp hạng tổng thể, với điểm số từ 1 đến 5 cho trang web.

Tuy nhiên, có những website an toàn nhưng bị đánh giá xấu từ "đối thủ", hay website độc hại nhưng lại được chính những kẻ xấu chấm điểm tốt. Đội ngũ phát triển phải kiểm tra lại từng báo cáo để tránh sai sót trong nhận định của mình.

Chỉ sau một ngày ra mắt, Chống Lừa Đảo đã thêm 1.000 website vào "danh sách đen" sau khi xem xét 1.400 báo cáo từ người dùng. Khi vào "danh sách đen", website sẽ bị khóa để người dùng không thể truy cập. Trình duyệt sẽ hiển thị cảnh báo khi người dùng nhất định muốn truy cập các website lừa đảo này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem