HLV Bùi Xuân Hà đã trả lại tiền "giữ hộ” cho 3 học trò mồ côi

PA Thứ hai, ngày 09/10/2023 19:43 PM (GMT+7)
Cục Thể dục thể thao cho biết, HLV Bùi Xuân Hà chuyển trả toàn bộ số tiền “giữ hộ” cho các vận động viên bóng bàn trẻ, đồng thời cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm quyết liệt vụ việc này.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, giới bóng bàn Việt Nam dậy sóng khi một số VĐV trẻ phản ánh việc các bữa ăn không tương xứng với số tiền họ nhận được. Cụ thể, theo quy định của nhà nước, các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng 320 nghìn đồng/ngày.

Các VĐV trẻ đang luyện tập tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết số tiền này được chia như sau: Bữa sáng là 100 nghìn đồng, bữa trưa là 120 nghìn đồng và bữa tối là 100 nghìn đồng.

HLV Bùi Xuân Hà đã trả lại tiền "giữ hộ” cho 3 học trò mồ côi - Ảnh 1.

HLV Bùi Xuân Hà. Ảnh: Báo Văn Hoá.

Thế nhưng thực tế, bữa sáng được cho bị bớt xén có lúc chỉ gồm xôi gấc, nước ngọt hoặc sữa, trong khi bữa trưa và tối có 4-5 món cơ bản, khiến nhiều người phải gọi thêm đồ ăn ngoài hoặc nhờ gia đình gửi đồ mới đủ sức tập. 

Ngoài ra, một phần tiền phụ cấp phải chuyển cho HLV Bùi Xuân Hà. Làm việc với Cục Thể dục Thể thao, HLV Bùi Xuân Hà cho biết giữ tiền của ba VĐV để gửi tiết kiệm, là Huỳnh Tiểu Bình, Huỳnh Tiểu Di và Chế Thanh Phú của Bình Dương. Nguyên nhân là một VĐV từng bị lừa đảo trên mạng, mất toàn bộ tiền lương, tiền ăn một tháng. Các khoản thu này được ông Hà ghi chép vào một cuốn sổ cá nhân.

Tuy nhiên, ba VĐV này cho biết số tiền được ghi không trùng khớp với những gì họ phải nộp. Bên cạnh đó, giải trình của HLV Bùi Xuân Hà cũng không khớp như lần đầu trả lời cơ quan báo chí. Khi đó, ông cho biết dùng tiền để chi cho hoạt động như đi ăn buffet, xem phim, dã ngoại...

Sau khi xem xét cụ thể mọi việc, Cục TDTT đã ra quyết định nghiêm khắc. Theo đó, chiều 4/10, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đã kí quyết định thôi triệu tập HLV trưởng tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Bùi Xuân Hà và HLV Tô Minh từ ngày 5/10 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vào chiều 9/10, đại diện bộ và Cục Thể dục thể thao (TDTT) tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan đến lùm xùm tại đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết, hiện nay Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội không đủ điều kiện về diện tích để đảm bảo cho hơn 40 đội tuyển với trên 1000 vận động viên tập huấn hằng năm.  Khó khăn khách quan này dẫn đến việc phải tổ chức tập huấn ở các cơ sở khác tại nhiều địa phương: Khu Liên hiệp Thể thao quốc gia, tại các Trung tâm Huấn luyện thi đấu  TDTT các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoà Bình…

Việc chi trả chế độ cho các HLV, VĐV được Trung tâm trả vào tài khoản riêng. Đối với đội bóng bàn trẻ, từ tháng 2/2023 thực hiện chi trả theo quy định.

"Bộ VHTTDL xác định vụ việc này là một bài học rất lớn đối với ngành TDTT, nhất là trong công tác phối hợp. Đặc biệt, đây là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia công tác huấn luyện, đào tạo VĐV trẻ nhưng chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, huấn luyện và chế độ bồi dưỡng, đời sống của VĐV trên hết và có biểu hiện vì lợi ích cá nhân", Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng, ngay sau khi nhận được thông tin trên các phương tiện truyền thông, Bộ đã lập tức chỉ đạo Cục TDTT phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc; tiến hành đình chỉ BHL, đưa đội tuyển bóng bàn trẻ về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

"Bộ VHTTDL chỉ đạo quyết liệt, giao các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng, kịp thời xác minh. Khi có thông tin sai phạm từ cá nhân, đơn vị nào sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ đã chỉ đạo Cục TDTT tổng kiểm tra, rà soát lại công tác huấn luyện các đội tuyển để đáp ứng được yêu cầu, quan tâm chăm lo đời sống của HLV, VĐV. Chúng tôi đặt ra thời hạn trước 20/10 giải quyết dứt điểm, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí", Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.

HLV Bùi Xuân Hà đã trả lại tiền "giữ hộ” cho 3 học trò mồ côi - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT, trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Báo Văn Hoá.

Làm rõ hơn vấn đề huấn luyện các đội tuyển, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, do điều kiện tập huấn đặc thù của từng đội tuyển mà việc tập huấn được bố trí ở các địa phương khác nhau. Hiện nay, có 24 đội tuyển tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội, 22 đội tuyển tập huấn ở các cơ sở ngoài Trung tâm. Nhưng tất cả đều do Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia quản lý. 

"Vụ việc của đội tuyển bóng bàn trẻ, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Thể dục Thể thao đã rà soát trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm về quản lý của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội", ông Minh nêu rõ.

HLV Bùi Xuân Hà đã trả lại tiền "giữ hộ" cho 3 học trò

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc HLV Bùi Xuân Hà "giữ tiền hộ" của 3 VĐV (3 VĐV này mồ côi cha mẹ) diễn ra sau tháng 3/2023. Theo tường trình của HLV trưởng Bùi Xuân Hà, thời gian trước có một số vận động viên lên mạng mua đồ và bị lừa hết tiền. Tiền hàng tháng của 3 VĐV này sau đó được chuyển cho HLV trưởng Bùi Xuân Hà để "giữ hộ".

"Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc này, chúng tôi đã yêu cầu HLV chuyển trả lại toàn bộ tiền "nhờ giữ hộ" cho các VĐV. Đã xử lý ngay, không có vấn đề gì cả" - ông Minh khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Bùi Xuân Hà dính vào lùm xùm với học trò. Cụ thể, hồi giữa năm 2016, ông từng bị tung clip đánh đập học trò trong một sự việc diễn ra hồi tháng 5/2015. Khi đó, ông Bùi Xuân Hà - với tư cách là HLV trưởng Đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia Việt Nam, thuộc Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) đã dùng gậy (cán chổi) đánh một học trò 15 tuổi do vi phạm kỷ luật trong tập luyện.

Trong đoạn video kéo dài khoảng 30 giây được gửi tới các cơ quan báo chí, HLV Bùi Xuân Hà gọi học viên, vận động viên là "mày", yêu cầu nằm úp xuống sàn nhà thi đấu, trước khi dùng gậy dài vụt vào phần mềm một nam sinh.

"Thứ bảy mày biết mày thi đấu với ai không, nhớ không? Làm được cái gì, không làm được những gì? Nhớ không...", trích đoạn lời quát mắng của HLV xuất hiện trong video.

Sau sự việc trên, lãnh đạo Tổng cục TDTT và bộ môn bóng bàn đã trực tiếp đến trường Đại học TDTT Bắc Ninh để kiểm tra tình hình tập huấn của đội, cũng như yêu cầu ông Hà giải trình.

Ông Hà thừa nhận việc mình dùng cán chổi để "dạy dỗ" học trò Bùi Văn Đức, cùng những lời lẽ "mày tao". Nhưng khẳng định mục đích của mình chỉ để rèn giũa học trò vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và cũng chỉ áp dụng với quân trực tiếp của mình ở đội bóng bàn quân đội để làm gương...

Rất may cho ông Bùi Xuân Hà là sau đó, ông này chỉ phải nhận án phạt kỷ luật nhắc nhở, chứ không bị đình chỉ hay thuyên chuyển công tác...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem