HLV Hoàng Văn Phúc: "HCV SEA Games 31 chắp cánh cho U23 Việt Nam bay cao"

Song Minh Thứ hai, ngày 23/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng, tấm HCV SEA Games 31 sẽ giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai cùng ĐTQG.
Bình luận 0

HLV Hoàng Văn Phúc: "U23 Việt Nam đã có bàn thắng tuyệt đẹp"

Tối 22/5, U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan để giành tấm "Vàng mười" môn bóng đá nam SEA Games 31.

Với nhiều cầu thủ U23 như Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng... họ đã có danh hiệu vô địch thứ 2 liên tiếp trong vòng 3 tháng, sau khi đã bước lên bục cao nhất giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia hồi cuối tháng 2.

HLV Hoàng Văn Phúc: "HCV SEA Games 31 chắp cánh cho U23 Việt Nam bay cao" - Ảnh 1.

Phan Tuấn Tài đã có tấm HCV thứ 2 trong màu áo U23 Việt Nam trong vòng 3 tháng. Ảnh: Lê Hiếu

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (23/3), cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Gần 3 năm trước, HLV Park Hang-seo đã cùng lứa U23 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games đầu tiên. Năm nay, khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đứng trước áp lực rất lớn nhưng ông cùng các học trò vẫn bảo vệ được HCV SEA Games, đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người dân Việt Nam. Những gì HLV Park Hang-seo làm được cho bóng đá Việt Nam đã thực sự đi vào lịch sử".

Nhìn nhận lại trận chung kết với U23 Thái Lan, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ quan điểm: "Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, thi đấu dưới áp lực của 40 nghìn CĐV nên cầu thủ hai đội đã chuyền sai rất nhiều trong hiệp 1.

Về đấu pháp chiến thuật, do nhận thấy hàng tiền vệ của U23 Thái Lan rất mạnh nên HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các tiền đạo lùi về sâu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, khi có bóng, triển khai ra biên để tấn công.

Tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Nhâm Mạnh Dũng là sản phẩm của một pha phối hợp như vậy. Tiến Linh có bóng ở giữa sân, chuyền sang trái cho Phan Tuấn Tài thực hiện đường tạt bóng chính xác cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn".

HLV Hoàng Văn Phúc: "HCV SEA Games 31 chắp cánh cho U23 Việt Nam bay cao" - Ảnh 3.

Pha đánh đầu lập siêu phẩm của Nhâm Mạnh Dũng phút 83 giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh, bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng là tuyệt đẹp: "Đường tạt bóng tốt và cú đánh đầu thì hoàn hảo. Đây là bàn thắng để đời của Nhâm Mạnh Dũng trong một thoáng thiếu tập trung của cặp trung vệ U23 Thái Lan. Thủ môn Kawin dày dạn kinh nghiệm đã đứng đúng vị trí nhưng cú đánh đầu đưa trái bóng đi với quỹ đạo bay quá hiểm hóc, không thể cản nổi".

"Hy vọng có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được khoác áo ĐT Việt Nam"

Tấm HCV SEA Games 31 là một kỷ niệm đẹp, một lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam. Từ vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi tân HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

"Tôi nghĩ chúng ta đừng nên lấy tấm HCB U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) để gây áp lực cho HLV mới của U23 Việt Nam. Mỗi HLV có một triết lý và ông Gong Oh-kyun cũng cần thời gian để giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn.

Nói gì thì nói, U21, U23 cũng chỉ là bước đệm để các em hướng tới ngày được khoác áo ĐTQG trên đấu trường quốc tế".

HLV Hoàng Văn Phúc: "HCV SEA Games 31 chắp cánh cho U23 Việt Nam bay cao" - Ảnh 4.

U23 Việt Nam ăn mừng tấm HCV SEA Games 31. Ảnh: Lê Hiếu

Dưới góc nhìn của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tấm HCV giải vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 31 sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hơn rất nhiều khi trở về CLB thi đấu ở giải hạng Nhất, V.League và chững chạc hơn khi thi đấu quốc tế mà gần nhất là giải U23 châu Á 2022:

"Giải U23 châu Á sẽ là một trải nghiệm tốt tiếp theo cho U23 Việt Nam khi có cơ hội gặp lại U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc. Việc không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ nỗ lực khẳng định mình nhiều hơn.

Vòng quay bóng đá liên tục, cuối năm nay lại là AFF Cup 2022 rồi. Và tôi mong sẽ có thêm các cầu thủ U23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo trao cơ hội khoác áo ĐTQG, như lứa Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu... trước đây", HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện niềm tin về lứa U23 Việt Nam hiện nay.

HLV Hoàng Văn Phúc: "HCV SEA Games 31 chắp cánh cho U23 Việt Nam bay cao" - Ảnh 5.

Tấm HCV SEA Games 31 là bước đệm giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: VFF

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem