HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra "tử huyệt" của B.Bình Dương

Lê Giang Thứ hai, ngày 04/03/2024 11:10 AM (GMT+7)
Để thua CLB TP.HCM trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất tối 3/3, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ những hạn chế của B.Bình Dương là bóng bổng cùng chấn thương của các trụ cột.
Bình luận 0

HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ điểm yếu của B.Bình Dương

Trên sân Thống Nhất tối 3/3, B.Bình Dương đã thể hiện bộ mặt nhợt nhạt dù được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà CLB TP.HCM. Với lối chơi rời rạc và sự vô duyên trước khung thành thủ môn Patrik Lê Giang, các học trò ông Lê Huỳnh Đức đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 trên sân khách. Tuy vẫn ở vị trí nhì bảng với 23 điểm, nhưng họ bị Nam Định nới rộng cách biệt lên 5 điểm.

Đánh giá về trận đấu, ông Lê Huỳnh Đức cho biết: "Tôi nghĩ CLB TP.HCM chơi tốt. Họ kiên trì với các tình huống. Xuất phát, chúng tôi kiểm soát tốt hơn, nhưng giống trận gặp Quảng Nam, chúng tôi chơi bóng bổng kém. Ở trận này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn.

Trước buổi tập, tôi nói cố gắng hạn chế phạt góc. Chúng tôi không chơi bóng bổng được. CLB TP.HCM chơi kiên cường. B. Bình Dương bỏ lỡ vài cơ hội. Nếu có bàn sớm thì tôi nghĩ B.Bình Dương từ thắng đến hoà".

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra "tử huyệt" của B.Bình Dương- Ảnh 1.

Các cầu thủ B.Bình Dương vất vả với những pha phòng ngự bóng bổng. Ảnh: Lê Phương.

Nói về sự thể hiện của hai ngoại binh, ông Đức cho biết: "2 trận vừa qua, họ chơi năng nổ và rất tốt. Số 5 (Onoja) tiền vệ thu hồi bóng và tấn công tốt. Tiền đạo (Atshimene) cũng vậy dù anh ta ít có bóng. Tiền đạo ngoại mới về 1 tuần đã đá như vậy là ổn. Tôi nghĩ anh ta sẽ sớm hòa nhập".

Ở trận đấu này, Tiến Linh có màn thể hiện mờ nhạt, ông Lê Huỳnh Đức đã rút chân sút này ra ở phút 55. Chia sẻ về Tiến Linh, ông Đức nói: "Tiến Linh chấn thương mới trở lại, tôi không đòi hỏi hơn được. Chấn thương nhiều từ đội tuyển trở về. Kể cả Quế Ngọc Hải cũng vậy. Hiện tại, chúng tôi không có người nên phải đưa Tiến Linh vào. Đá sơ đồ 4-4-2 cần Tiến Linh, nhưng do chấn thương nên phong độ của cậu ấy không cao".

Vị thuyền trưởng B.Bình Dương than thở nhiều về tình hình lực lượng hiện tại nên không đặt mục tiêu cao, chỉ "liệu cơm gắp mắm".

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra "tử huyệt" của B.Bình Dương- Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ điểm yếu của B.Bình Dương. Ảnh: Lê Phương.

"B.Bình Dương cố gắng phấn đấu kết quả cao nhất chứ không phải vô địch. Đá tới đây, B.Bình Dương đã cải thiện nhanh chóng để đạt kết quả này. Chúng tôi không tham, vì con người có nhiêu đó. Thời gian 2 tháng mới bổ sung thì không thể kiếm người tập luyện, xây dựng đội hình", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho biết, ưu tiên của B.Bình Dương lúc này là có điểm trên sân nhà. Ông khẳng định: "Nhân sự có nhiêu đó, tập trung dưỡng sức để chơi ở sân nhà. Có điểm là tốt rồi. Sau đó có thời gian nghỉ, tập luyện, củng cố mới nhuần nhuyễn đuọc".

Vòng đấu tới, B.Bình Dương sẽ gặp SLNA. Đây là thử thách khó khăn với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem