HLV Nguyễn Huy Hoàng chỉ ra "vũ khí" giúp SLNA đánh bại HAGL

Diệu Huyền Chủ nhật, ngày 06/03/2022 21:05 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chia sẻ về cách khắc chế hàng công của HAGL trong chiến thắng 2-0 của SLNA trên sân Vinh chiều tối nay.
Bình luận 0

Gặp HAGL trên sân nhà ở vòng 3 V.League 2022, SLNA đã chơi đầy ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 nhờ những pha lập công của Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức. 

Chia sẻ về chiến thắng thứ 2 tại V.League 2022, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chỉ ra "vũ khí" giúp đội nhà có chiến thắng trước đại diện phố Núi. Cụ thể, ông đề cao vai trò của Quế Ngọc Hải - người rất hiểu về các tiền đạo và tiền vệ của HAGL khi từng thi đấu cùng nhau nhiều năm trong màu áo ĐTQG.

"Mỗi HLV có chiến thuật, con người riêng. Xem HAGL đá hai trận, chúng tôi đã đưa ra những phân tích về điểm mạnh và hạn chế của họ. Hàng phòng ngự SLNA có Quế Ngọc Hải đá cho ĐT Việt Nam. Cậu ấy quá quen với nhiều cầu thủ HAGL, nên đã chỉ đạo tốt hàng phòng ngự, tổ chức phối hợp nhóm hiệu quả. Đó là thành công của trận đấu này", HLV Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ trong phòng họp báo sau chiến thắng của SLNA.

HLV Nguyễn Huy Hoàng: "Quế Ngọc Hải là nhân tố chủ chốt giúp SLNA thắng HAGL" - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Huy Hoàng: "Quế Ngọc Hải là nhân tố chủ chốt giúp SLNA thắng HAGL" (Ảnh: SPORT).

Trước ý kiến cho rằng SLNA năm nay mạnh nhờ chất Nghệ trải đều từ ban huấn luyện xuống các cầu thủ, vị HLV của SLNA cho hay:  “Tôi không nghĩ đội SLNA chỉ có người Nghệ An. Chúng ta làm bóng đá hiện đại. Cầu thủ Việt Nam nào có chất lượng, có đủ điều kiện để đàm phán được, thì chúng tôi đều cố gắng đàm phán. Họ đều có thể đá cho SLNA chứ không phải chúng tôi chỉ có cầu thủ Nghệ An”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kiatisuk Senamuang mắc Covid-19, nên trợ lý Dương Minh Ninh thay ông chỉ đạo trận đấu. Ông Ninh cũng là người thay mặt HLV Kiatisak trả lời họp báo.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thất bại của HAGL, trợ lý HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Thời điểm này, mật độ di chuyển 3 ngày một trận nên thể lực các cầu thủ không được tốt. Trận đấu chiều nay, chúng tôi thi đấu những phút đầu không như ý, sau đó toàn đội gắn kết hơn. Tuy nhiên cuối hiệp 1, HAGL lại thua ở tình huống mất tập trung trong pha phạt góc".

HLV Nguyễn Huy Hoàng: "Quế Ngọc Hải là nhân tố chủ chốt giúp SLNA thắng HAGL" - Ảnh 2.

CLB SLNA thắng HAGL 2-0 trên sân Vinh (Ảnh: Cao Oanh).

"Thời tiết cũng ảnh hưởng một phần. Chúng tôi di chuyển từ TP Hồ Chí Minh tới đây mất 14 tiếng khiến các cầu thủ mệt mỏi".

Theo tìm hiểu, chuyến bay của HAGL có sự điều chỉnh về giờ bay khiến toàn đội phải chờ đợi lâu hơn. Về thông tin HLV Kiatisuk Senamuang nhiễm covid-19 nên không thể trực tiếp ra sân chỉ đạo, trợ lý Dương Minh Ninh thừa nhận, "Zico Thái" do thay đổi khí hậu nên sốt, đau đầu và không thể tham gia trận đấu.

Sau ba trận đầu mùa, HAGL vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào và mới chỉ có 2 điểm. Lý giải về điều này, ông Dương Minh Ninh thừa nhận: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số cầu thủ phải lên đội tuyển thời gian dài, không tập nhiều với nhau. Một số ngoại binh cũng mới đến nên chưa có sự gắn kết. Cầu thủ HAGL phối hợp nhiều lần không hiệu quả, nhiều tình huống hấp tấp, mất bóng nhiều nên để đối phương phản công và ghi bàn".

Không thắng trong cả ba trận đầu mùa nhưng trợ lý Dương Minh Ninh khẳng định đây mới là giai đoạn đầu, HAGL sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới khi một số trụ cột như Nguyễn Hữu Tuấn trở lại. Đồng thời, HAGL vẫn đặt mục tiêu cao ở hai đấu trường là V.League và AFC Champions League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem