HLV Park Hang-seo thừa nhận sai lầm với Nhâm Mạnh Dũng và... cái kết

Đông Hưng Thứ tư, ngày 25/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo, với trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng, việc ông thừa nhận sai lầm và kéo anh trở lại tiền đạo lại là một thành công.
Bình luận 0

Đức Huy, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Hùng Dũng… là những phát hiện thú vị của HLV Park Hang-seo trong giai đoạn cầm quân. Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, những cầu thủ này không thi đấu theo vị trí sở trường ở cấp độ CLB, hay thói quen thường thấy mà họ đã ăn tập nhiều năm trước đó. Với Đức Huy, từ vị trí tiền vệ trái, anh được kéo vào đá tiền vệ trụ và lập tức gây ấn tượng từ VCK U23 châu Á 2018. Với Trọng Hoàng, chẳng ai nghĩ một tiền vệ tấn công cùng nhiều năm dạn dày kinh nghiệm trong vai trò này ở cấp độ CLB đến ĐTQG lại được nhà cầm quân Hàn Quốc kéo xuống chơi hậu vệ phải.

Để rồi chính vị trí đó làm nên một tên tuổi rất khác nơi cầu thủ SLNA. Những Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Hải hay mới đây là Văn Đô, Văn Xuân cũng cho thấy sự phát hiện thú vị nơi thầy Park. Nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại là một trường hợp ngược lại. Ở Viettel và U19 Việt Nam trước kia, Mạnh Dũng đá tiền đạo. Anh có thể chơi trung phong hay tiền đạo biên, hoặc thỉnh thoảng có thể là một trong 2 vị trí trung vệ.

HLV Park Hang-seo thừa nhận sai lầm với Nhâm Mạnh Dũng và... cái kết - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng đã được trả về vị trí trung phong sở trường ở SEA Games 31.

Nhưng với HLV Park Hang-seo, ngay ở những giải đầu tiên mà Mạnh Dũng được lựa chọn, cầu thủ này phải chơi… trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Ở thời điểm đó, U23 Việt Nam không thiếu tiền đạo. Minh Bình, Nguyên Hoàng, Thanh Minh, Xuân Tú, Văn Đạt, Văn Tùng… vẫn còn xếp hàng dài chờ đến lượt thi đấu. Vậy nên, Mạnh Dũng, cầu thủ không gây được ấn tượng ban đầu đã phải lùi xuống đá trung vệ. Ông Park đánh giá anh là cầu thủ có chiều cao tốt, mạnh trong không chiến. Trong bối cảnh Văn Hậu bị chấn thương, Mạnh Dũng có thể là một sự lựa chọn tạm thời.

Tuy nhiên, khi Nguyên Hoàng, tiền đạo được ông Park kỳ vọng dính chấn thương trước SEA Games, Mạnh Dũng đã được nhà cầm quân Hàn Quốc kéo lại đá tiền đạo. Trong một buổi tập trước SEA Games, Mạnh Dũng tập quá tốt. Để từ đó, HLV Park Hang-seo chấp nhận “sai lầm” của bản thân để kéo anh trở lại vị trí một cầu thủ săn bàn. Đúng là ông Park đã thực sự 'tái ông thất mã' với trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng.

HLV Park Hang-seo thừa nhận sai lầm với Nhâm Mạnh Dũng và... cái kết - Ảnh 2.

Nhâm Mạnh Dũng được các HLV ở Viettel FC đánh giá là một cầu thủ luôn cố gắng thể hiện tốt nhất dù được xếp đá vị trí nào.

Chắc chắn, ông Park sẽ lấy làm hạnh phúc khi sai lầm ấy càng giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, với pha đánh đầu từ chính Mạnh Dũng. “Mạnh Dũng đã vào được khu vực tối ưu hóa cơ hội (khu vực giữa vạch 5m50 và chấm phạt đền). Mạnh Dũng có tình huống bật nhảy như một con dao gấp trên không, khi anh dừng trên không và hơi lùi về phía sau trước khi đánh đầu”, chuyên gia Steve Darby nói trước báo giới. "Đây là một kỹ thuật rất khó, bởi lẽ một tiền đạo muốn đánh đầu chính xác trong tình huống đó phải có sức mạnh và độ chính xác trong pha chạm bóng”.

Chắc chắn, Mạnh Dũng sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng dẫu sao, ở thời điểm này, anh đang là người hùng mang về HCV cho U23 Việt Nam. Điều mà có thể anh sẽ không làm được nếu thầy Park cứ bảo thủ dùng Mạnh Dũng trong vai trò trung vệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem