Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi đến nhà bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp dịp cận Tết

Bùi Mỵ Thứ ba, ngày 17/01/2023 18:49 PM (GMT+7)
“Về đến nhà sau chuyến đi này, tôi đã luôn suy nghĩ về những chia sẻ của mẹ và ba Hạo Nam", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ với Dân Việt sau chuyến đi trao quà Tết cho trẻ em tại Đồng Tháp.
Bình luận 0

Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy đã có chuyến đi trao quà cho trẻ em tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết, hai Hoa hậu còn gửi tặng những phần lì xì cho các em nhỏ với hy vọng các em có một các Tết đầy đủ, ấm no bên gia đình.

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết, cô và Hoa hậu Thanh Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà Tết cho gia đình bé Thái Lý Hạo Nam. Sau khi nghe những lời chia sẻ từ mẹ của Hạo Nam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã không kìm được nước mắt vì thương tiếc bé trai 10 tuổi.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi đến nhà bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp dịp cận Tết - Ảnh 1.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân (ngoài cùng bên trái) và Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy (thứ 2 từ trái sang) đến hỏi thăm, động viên tinh thần và tặng quà Tết cho gia đình bé Thái Lý Hạo Nam. (Ảnh: NVCC)

Sau khi rời căn nhà của bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp, Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ với Dân Việt: “Về đến nhà sau chuyến đi này, tôi đã luôn suy nghĩ về những chia sẻ của mẹ và ba Hạo Nam. Chị kể chị vẫn chưa tin được là xảy ra chuyện, chính quyền địa phương luôn cập nhật tình hình cho chị mỗi ngày nhưng không ngày nào là chị không lo lắng. Tôi không dám hỏi nhiều vì sợ nhắc lại sẽ khơi lại nỗi đau của anh chị".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không kìm được nước mắt khi đến nhà bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp dịp cận Tết. (Nguồn: NVCC)

img
img

Ngoài đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà Tết cho gia đình bé Thái Lý Hạo Nam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Thanh Thủy còn trao quà cho trẻ em tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, đến chiều 17/1, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang chuẩn bị đưa đoạn thứ 2 của trụ bê tông 35m (3 đoạn với 2 mối nối) mà bé Thái Lý Hạo Nam (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lọt vào lên mặt đất.

Trong ngày hôm nay, lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn tiếp tục đào đất bằng gầu cạp để đưa đất lên mặt đất, trong quá trình đào có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách. Dự kiến lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẽ đào được từ 25-26m so với mặt đất.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem