Hoa hậu Mai Phương nấu 1.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán

Bùi Mỵ Thứ ba, ngày 17/01/2023 14:28 PM (GMT+7)
Hoa hậu Mai Phương đã tự tay vào bếp để nấu những bữa cơm ngon cho bệnh nhân nghèo khi Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề.
Bình luận 0

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022. Người đẹp gốc Đồng Nai là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2022 trong thời gian tới. Trước thềm Tết Nguyên đán 2023, Hoa hậu Mai Phương ghi điểm nhờ hành động đẹp. Cô thực hiện dự án thiện nguyện mang tên "Tết hạnh phúc - Gian bếp yêu thương cùng Hoa hậu Mai Phương".

"Tôi muốn mang đến những bữa cơm ngon, ấm áp để tạo niềm vui cho mọi người đón Tết đong đầy, hạnh phúc. Bởi vậy, dự án thiện nguyện "Tết hạnh phúc - Gian bếp yêu thương cùng Hoa hậu Mai Phương" được tôi thực hiện ở hai địa điểm Lâm Đồng và TP.HCM", Hoa hậu Mai Phương chia sẻ với Dân Việt.

Hoa hậu Mai Phương nấu 1.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương nấu 1000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Mai Phương nấu 1000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương đã hoàn thành dự án thiện nguyện này ở tỉnh Lâm Đồng khi trao tặng những phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, bánh, dầu gội, sữa tắm... và 10 triệu đồng đến bếp ăn tại Trại cai nghiện số 2 tỉnh Lâm Đồng. Với địa điểm tại TP.HCM, Hoa hậu Mai Phương đã tận tay vào bếp cùng thực hiện 1.000 phần cơm để trao tặng cho những bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Hoa hậu Mai Phương nấu 1.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Hoa hậu Mai Phương tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon, gói từng hộp cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Mai Phương nấu 1.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Sau khi hoàn thành 1.000 suất ăn, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 còn đi xe máy để trao đến các mái ấm, tịnh xá ở TP.HCM và xóm chạy thận cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2... (Ảnh: NVCC)

img
img
img

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trao suất ăn đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn dịp cận Tết Nguyên đán. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Mai Phương ghi điểm trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và thành tích học tập đáng nể. Cô từng đoạt giải Nhì và giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017 và 2018, thành tích IELTS 8.0. Ngoài ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam năm nay, Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn thắng giải Người đẹp Tài năng; Top 5 Người đẹp du lịch, Người đẹp thời trang; Top 9 Người đẹp thể thao; Top 10 Người đẹp bản lĩnh. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tại chung kết Miss World Vietnam 2022, Mai Phương nhận được câu hỏi trong phần thi ứng xử: "Nếu được lựa chọn giữa việc cung cấp 1.000 bữa ăn mỗi ngày và tạo ra 1.000 việc làm, bạn sẽ chọn điều gì?".

Cô đã tự tin và đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục với ban giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi: "Trong mùa dịch, tôi từng làm tình nguyện viên ở một bếp ăn, mỗi ngày tạo ra 3.000 - 5.000 suất ăn. Hai việc này đều rất cấp thiết. Tại sao chúng ta phải chọn một trong hai khi mình hoàn toàn có thể làm song song cả hai việc? Chúng ta có thể tạo ra 1.000 công việc để 1.000 công việc có thể tạo ra hàng triệu bữa ăn cho các trẻ em trên thế giới. Và để không có ai bị bỏ lại phía sau".

Hoa hậu Mai Phương nấu 1.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo trước Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, Hoa hậu Mai Phương được kỳ vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất thế giới Miss World 2022. (Ảnh: FBNV)



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem