Hoại tử, hỏng ngực vì đến thẩm mỹ viện hút filler sau biến chứng "cho nhanh"

Diệu Linh Thứ năm, ngày 11/07/2024 17:08 PM (GMT+7)
Muốn nâng ngực nhưng sợ đau và tốn thời gian, bệnh nhân đã đi tiêm filler nâng ngực tại thẩm mỹ viện.
Bình luận 0

Ngày 11/7, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp chị N.C.T (31 tuổi, Quảng Nam) đến viện trong tình trạng áp xe vú hai bên do biến chứng tiêm filler ngực.

Bệnh nhân T chia sẻ, cách đây 3 năm chị sinh con thứ 2 nên ngực bị chảy xệ. Chị muốn đi làm đẹp nâng ngực nhưng sợ đau và tốn thời gian. Chị đọc được bài quảng cáo của một thẩm mỹ viện trên mạng xã hội về phương pháp tiêm filler nâng ngực nhanh chóng, hiệu quả nên đã đến thẩm mỹ viện để tiêm filler ngực. 

Sau tiêm, người bệnh thấy nổi các khối lổn nhổn trong ngực và thường xuyên thấy sưng đau nhưng chị cũng không đi khám. 

Gần đây, chị đến bệnh viện để làm gói tầm soát ung thư. Các bác sĩ phát hiện trong ngực có nhiều khối u bất thường, nghi ngờ là "khối u filller". Chị T muốn sinh thêm em bé nhưng bác sĩ nói không xác định được chất trong ngực là chất gì, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên đề nghị chị phẫu thuật lấy filler ra. 

Chị T lại vội vàng đến thẩm mỹ viện để hút filler. Sau can thiệp hút filler, chị T có biểu hiện đau tức, sốt cao, dùng kháng sinh không đỡ. Lúc này vì quá đau đớn và lo sợ chị mới tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hoại tử, hỏng ngực vì đến thẩm mỹ viện hút filler sau biến chứng "cho nhanh"- Ảnh 1.

Phụ nữ muốn làm đẹp cần đến các cơ sở y tế được cấp phép, thực hiện các kỹ thuật theo khuyến cáo của bác sĩ. (PGS.TS Nguyễn Hồng Hà (đứng, thứ 3 từ phải sang) tư vấn cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC)

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, người bệnh đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc, khám lâm sàng tuyến vú thấy nhiều khối u cục kích thước to nhỏ khác nhau ở toàn bộ tuyến vú 2 bên. 

Các kết quả chiếu chụp chuyên sâu cho thấy, ngực bệnh nhân có nhiều khối u cục lổn nhổn, tạo thành nhiều lớp, rải rác khắp ngực cả trong tuyến vú, nguy hiểm hơn là nằm cả trong cơ ngực lớn.

Người bệnh được chẩn đoán là áp xe ngực với các khối u filler 'chạy lung tung" do việc chọc hút filler làm cho vi khuẩn ở bên ngoài đưa vào cơ thể. Biểu hiện sốt rét run của chị T báo hiệu các khối áp xe sắp có nguy cơ vỡ nếu vào phổi sẽ gây nguy hiểm tính mạng. 

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật lấy chất làm đầy ra khỏi cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp mổ mở thông thường các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ toàn bộ tổ chức tuyến vú và cơ hoại tử xen kẽ với các khối u dịch nhiễm trùng. Điều này sẽ khiến người bệnh mất đi cấu trúc tuyến vú và cơ ngực lớn, mức độ tàn phá nặng nề giống như cắt bỏ các khối ung thư vú. 

Do vậy các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp nội soi ít xâm lấn. Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại đưa ống dò nội soi vào các ngóc ngách của cơ thể tìm ra các đường hầm filler lan tỏa trong tuyến vú và dưới cơ, trong cơ ngực lớn, có chỗ lan tới sát xương ức hay tận hõm nách … để hút ra. 

Để góp phần xác định chính xác các vị trí nối thông, các đường dò trong người, trước phẫu thuật các phẫu thuật viên đã phải phối các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh đưa hệ thông định vị vào chẩn đoán để xác định vị đường dò thông giữa khoang trên và khoang dưới phục vụ cho phẫu thuật nội soi xuống cơ ngực lớn thông các ngóc ngách trong cơ thể, tránh nguy cơ chấn thương phá hủy các cấu trúc quan trọng của ngực. 

Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 6 tiếng, hiện tại tình trạng người bệnh ổn định, không sốt, đang được chăm sóc và phục hồi tại khoa để tiếp tục theo dõi các nguy cơ biến chứng (kể cả biến chứng nhiễm trùng kéo dài do nhiễm vi khuẩn kháng các loại thuốc từ quá trình tiêm chọc không đảm bảo vô khuẩn ở Spa).

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết, hiện nay có nhiều phương pháp nâng ngực hiện đại, nếu chị em sợ đau, sợ lộ sẹo sau nâng ngực thì hoàn toàn có thể chọn lựa phương pháp phẫu thuật nâng ngực đường nách nội soi 4.0, với ưu điểm thẩm mỹ trong việc giấu sẹo vào vùng hõm nách. 

Thông thường chỉ mất 3 đến 4 tháng đầu, sẹo hơi thâm một chút, nhưng ngoài 9 đến 12 tháng sẹo vùng nách sẽ mờ đi và lẫn vào trong nếp nhăn của nách nên ít người nhìn thấy được. 

Khi có vấn đề các bác sỹ vẫn có thể tháo túi ra cho bệnh nhân mà không để lại các biến chứng và di chứng nặng nề như tiêm các chất làm đầy vào ngưc như trong trường hợp của bệnh nhân này.

Do vậy, phụ nữ muốn làm đẹp cần đến các cơ sở y tế được cấp phép, thực hiện các kỹ thuật theo khuyến cáo của bác sĩ. Đừng vì làm đẹp "nhanh, rẻ" theo lời quảng cáo thổi phồng mà "tiền mất tật mang", không những không đẹp còn xấu xí nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem