Học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng hào hứng với buổi học trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài ở nhà

Thứ hai, ngày 22/11/2021 08:55 AM (GMT+7)
Khối lớp đầu tiên tại Đà Nẵng chính thức đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 1.

Sáng ngày 22/11, học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng chính thức đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm, các em học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu trở lại trường học lại trong tâm thế phấn khởi.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 3.

Ghi nhận tại trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhà trường tạo lối đi riêng cho từng lớp học.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 4.

Trước khi vào lớp các em được nhân viên y tế yêu cầu rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 5.

Tại trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhà trường bố trí sẵn máy đo thân nhiệt tự động và app khai báo y tế điện tử để học sinh quét mã khai báo trước khi vào lớp học.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 6.

Việc tổ chức dạy học phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 7.

Học sinh sẽ mang khẩu trang suốt quá trình lên lớp.Nhà trường cũng bố trí phòng cách phòng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 8.

Em Phương Thảo, học sinh lớp 12, trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Hôm nay trở lại trường thì tâm trạng em rất là phấn khởi, tại vì sau khoảng thời gian nghỉ để tránh dịch khá là dài, lượng kiến thức cũng mất khá nhiều, thêm vào đó khi học online thì phần tiếp thu của em chỉ bằng khoảng 60% trên lớp”.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 9.

Sau thời gian dài học tại nhà, đây là buổi đầu đến trường trong năm học mới của các em học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 10.

Các em học sinh khối lớp 12 tại Đà Nẵng đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Ảnh: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học đầu tiên - Ảnh 11.

Học sinh cùng giáo viên chụp hình kỷ niệm trước khi vào lớp học.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, từ ngày 22/11 học sinh lớp 12 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Sau đó khoảng 1 tuần (ngày 29/11) học sinh lớp 10 và lớp 11 đến trường học trở lại. Việc dạy, học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp. Riêng khối THCS sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi 1 đủ 14 ngày. Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và các học viên khác học trực tiếp, sở này sẽ có thông báo sau.

Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Khi địa bàn đóng chân có sự thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục chủ động thay đổi hình thức tổ chức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cho học sinh, học viên học tập tại nhà, phân công giáo viên dạy thay cho giáo viên ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem