Hội chọi trâu sẽ là một điểm nhấn văn hóa

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 06:38 AM (GMT+7)
Đây là khẳng định của ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay, Trưởng Ban tổ chức Hội chọi trâu 2014 trước giờ khai hội.
Bình luận 0
5 điểm nóng ngày khai mạc Hội chọi trâu 2014. Ảnh: Đàm Duy | Graphics: NTNN
5 điểm nóng ngày khai mạc Hội chọi trâu 2014. Ảnh: Đàm Duy | Graphics: NTNN

Ông có thể cho biết lý do của việc Báo NTNN quyết định tổ chức Hội chọi trâu?


- Từ hàng nghìn năm nay, con trâu là một loài vật gắn bó mật thiết với nền văn minh lúa nước của người Việt. Ngày nay, khi nông thôn đang được công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chiếc máy kéo, máy cày đã dần thay thế hình ảnh con trâu trên các cánh đồng, vai trò của con trâu như một sức kéo chính trong nông nghiệp, đã giảm bớt.

Tuy nhiên, sự gần gũi của con trâu với người nông dân Việt Nam vẫn còn rất lớn. Cách đây hơn chục năm, khi Việt Nam đăng cai SEA Games 22-2003, hình ảnh trâu vàng cũng được lựa chọn làm linh vật của Đại hội. Nói cách khác, tổ chức Hội chọi trâu cũng là một cách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thêm nữa, năm nay cũng là năm Báo NTNN kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đây được coi như một trong những hoạt động có ý nghĩa chào mừng sự kiện này.

Chúng tôi cũng khẳng định, đây không phải là chương trình cuối cùng Báo NTNN tổ chức mà còn rất nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực khác cho người nông dân sẽ được báo thực hiện.

Tới lúc này, công tác tổ chức, bảo vệ an ninh, an toàn… cho Hội chọi trâu đã được BTC hoàn tất?

- Suốt thời gian qua, các thành viên BTC đã có những cuộc họp để lên các phương án, chuẩn bị thật kỹ trong lần đầu tiên tổ chức Hội chọi trâu. Hiện mọi công tác tổ chức đã hoàn tất. Sân vận động huyện Phúc Thọ đã được tu sửa, lắp thêm mái che cho khán đài trung tâm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bên cạnh những mặt tích cực, sức hút rất lớn đối với người dân... trong các hội chọi trâu diễn ra trước đây ở Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc vẫn tồn tại các mặt trái - cá độ, phe vé, những vụ va chạm. BTC đã nghiêm túc đặt ra vấn đề này. Toàn bộ hệ thống chính trị của huyện Phúc Thọ (từ ngành nông nghiệp, môi trường, tuyên giáo, công an, giao thông, điện lực, phòng cháy chữa cháy, đoàn thanh niên xung kích...) đã được huy động để bảo đảm an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài trong 2 ngày diễn ra Hội. Từ việc trông giữ xe, hướng dẫn giao thông, phân phối vé, tổ chức các gian hàng bán thịt trâu… đều được tính toán kỹ.

Đâu là điểm khác biệt giữa Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 so với các Hội chọi trâu khác?

- Thứ nhất, đây là Hội chọi trâu đầu tiên không chỉ dành cho người dân địa phương mang trâu đến chọi, mà còn mời các “ông trâu” từ nhiều địa phương khác cùng về tranh tài. Sự đa dạng hóa xuất xứ, nguồn gốc, các miếng đánh, các đòn thế, hứa hẹn sẽ mang lại cho Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ nhiều trận đấu hấp dẫn.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên một cơ quan báo chí đứng ra tổ chức Hội chọi trâu. Việc Báo NTNN mạnh dạn cùng với huyện Phúc Thọ tổ chức hoạt động này là hành động cụ thể đáp lại lời kêu gọi của Đảng ta - "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", góp phần làm phong phú hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Báo NTNN có dự định sẽ tổ chức Hội chọi trâu thường niên hay không?

- Báo NTNN mong muốn Hội chọi trâu này sẽ được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, điều này có được hay không còn phụ thuộc nhiều vào thành công của hội năm nay cũng như sự ủng hộ của người dân, sự phản hồi từ phía các cơ quan báo chí. Đây là hoạt động xã hội hoá, không ai cấp kinh phí nên cũng khó có thể nói trước được. Nếu được ủng hộ và giải thành công, rất có thể đây sẽ là giải thường niên cho huyện Phúc Thọ năm nay nói riêng và các tỉnh ngoại thành Hà Nội nói chung.

Xin cảm ơn ông!

Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN: Thể hiện sức mạnh của nông dân

Hội chọi trâu hiện nay ở các địa phương, người nông dân thực sự coi đó là sân chơi của mình. Họ đến sân để được xem những miếng đánh hiểm, những đòn đánh hay và quan trọng hơn là họ được giao lưu với nhau. Ra xem hội mọi người đều thấy công bằng, không phân biệt nghề nghiệp, xuất thân. Chính vì vậy, Hội chọi trâu lúc nào cũng thu hút được hàng vạn người tham gia. Tôi tin rằng Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 sẽ thu hút được một lượng khán giả đông đảo. Sức mạnh của người nông dân từ chính ruộng đồng được cụ thể hóa bằng hội chọi trâu như thế này… Khánh Gia (ghi)


Ông Nguyễn Thành Tuyên - Sở VHTTDL Hà Nội: Duy trì, phát huy nét đẹp

Lễ hội chọi trâu mang đậm nét văn hóa dân gian thời đại Hùng Vương, vừa thể hiện sức mạnh của dân tộc vừa là nghi thức dân gian cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Ngoài ra, các lễ hội chọi trâu đều có sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, thể hiện được bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của tình làng nghĩa xóm. Năm 2014, lần đầu tiên Báo NTNN phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức lễ hội chọi trâu cũng là để duy trì những nét đẹp này, tôi chúc cho lễ hội sẽ được tổ chức an toàn, chu đáo và thành công. Huy Hoàng (ghi)

Tuệ Minh (thực hiện) (Tuệ Minh (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem