Hối hả thi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 23/04/2023 11:01 AM (GMT+7)
Công trường xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương đang hối hả thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, kỳ vọng kết nối thuận lợi cho nhiều địa phương ở tỉnh Bình Dương với Quốc lộ 1, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép-Thị Vải, Bà Rịa-Vũng Tàu...
Bình luận 0

Tiến độ thi công cầu Bạch Đằng 2

Ngày 23/4, trao đổi với báo Dân Việt, anh Nguyễn Trọng Liêm, cán bộ kỹ thuật dự án cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương cho biết, phía bờ Đồng Nai, công tác thi công đang được đẩy nhanh.

Hối hả chạy đua trên công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương - Ảnh 1.

Dự án cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương. Ảnh: Nha Mẫn

Theo anh Liêm, phía bờ Đồng Nai ngành chức năng địa phương bàn giao mặt bằng thi công dự án vào tháng 3 vừa qua.

Về tiến độ dự án phía bờ Đồng Nai, anh Liêm cho biết phía ngoài sông đã khoan được 12 cọc nhồi còn trên bờ cũng đã được 6 cọc nhồi. 

Để đẩy nhanh công tác thi công, phía bờ Đồng Nai đang có 40 cán bộ, công nhân phục vụ thi công dự án. Đơn vị thi công đã huy động 4 cẩu thường, 1 cẩu khoan cần cứng, 3 sà lan, 2 máy đào và vật tư phục vụ cho thi công dự án.

Hối hả chạy đua trên công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương - Ảnh 3.

Huy động nhiều máy móc, nhân lực thi công cầu Bạch Đằng 2. Ảnh: Nha Mẫn

Trong khi đó, khu vực phía bờ tỉnh Bình Dương đã thi công xong các cọc khoan nhồi trụ T1, cọc khoan nhồi trụ T2, cọc trụ chống, thi công lớp bê tông bịt đáy trụ T1… 

Hối hả chạy đua trên công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương - Ảnh 4.

Hai bên bờ sông Đồng Nai nối hai tỉnh Đồng Nai - Bình Dương. Ảnh: Nha Mẫn

Các mũi thi công đang nỗ lực hoàn thành nhiều khâu tại hai bờ Đồng Nai, Bình Dương. Cán bộ, công nhân tăng tốc, không khí khá nhộn nhịp, khẩn trương.

Hối hả chạy đua trên công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương - Ảnh 5.

Bờ Đồng Nai đang khoan cọc nhồi. Ảnh: Nha Mẫn

Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Dự án có chiều dài hơn 2,8 km, trong đó cầu dài khoảng 410 m, rộng 17 m, 4 làn xe. Với tổng mức đầu tư dự án là khoảng 420 tỷ đồng từ và được chia theo tỷ lệ mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính, còn lại các tỉnh tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bàn.

Hối hả chạy đua trên công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương - Ảnh 6.

Dự án được kỳ vọng kết nối giao thông tốt, góp phần phát triển vùng Đông Nam bộ. Ảnh: Nha Mẫn

Cầu Bạch Đằng 2 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, Liên danh CTCP Tập đoàn Cienco 4 và CTCP Đầu tư và Xây dựng 492 phụ trách thi công. 

Dự án được khởi công từ cuối tháng 12/2021 nhưng bị chậm tiến độ do việc bàn giao mặt bằng nhất là mặt bằng ở bờ Đồng Nai. Dự kiến cầu Bạch Đằng 2 hoàn thành trong năm 2024.

Cầu Bạch Đằng 2 sẽ giúp kết nối giao thương các khu công nghiệp ở Tân Uyên (Bình Dương) với TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đồng thời, dự án giúp kết nối thuận lợi cho nhiều địa phương ở tỉnh Bình Dương thông qua Đồng Nai để đi Quốc lộ 1, sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem