Hội ND Hải Phòng: Ra mắt mô hình phân loại rác thải biển tại nguồn

Trần Phượng Thứ tư, ngày 03/06/2020 20:00 PM (GMT+7)
Sáng 3/6, Hội ND TP.Hải Phòng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức phát động phong trào " Nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển" và ra mắt mô hình " Phân loại rác thải biển tại nguồn" tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.
Bình luận 0

Để hưởng ứng một cách thiết thực Kế hoạch hành động của UBND TP.Hải Phòng về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6) và Ngày đại Dương thế giới (8/6), ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng thay mặt 2 đơn vị kêu gọi các nông dân, ngư dân và cả cộng đồng bằng những hành động thiết thực mỗi ngày, từ những việc làm đơn giản nhất đó là không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần, tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, chung tay giữ gìn môi trường biển tại địa phương.

Hội ND Hải Phòng: Ra mắt mô hình phân loại rác thải biển tại nguồn - Ảnh 1.

Tại Chương trình phát động, Hội ND TP.Hải Phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho ra mắt mô hình về " Phân loại rác thải nguồn", trao tặng 40 thùng đựng rác cho 20 nông, ngư dân tiêu biểu đặt tại các tàu của các ngư sân, 4 thùng đựng rác cố định tại cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn với thông điệp " Thêm 1 thùng rác thêm sạch biển xanh".

Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng cho biết: Mô hình phân loại rác thải biển tại nguồn ra mắt nêu trên là mô hình điểm. Sau lễ phát động, đề nghị HND các cấp có biển chủ động phối hợp với các đồn biên phòng và các địa phương có hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào. Qua hoạt động chủ động phối hợp nêu trên góp phần làm tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng giữ vững chủ quyền biển đỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo ông Trần Văn Hợp, ngư dântrú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn cho biết, đối với ngư dân, biển chính là ngôi nhà thứ 2 trên con đường mưu sinh của mình. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường biển và đại dương đang ở mức báo động do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có con người. Xác định rõ điều này nên nhiều năm qua, ngư dân trên những chuyến tàu ra khơi, bám biển luôn ý thức được trách nhiệm của mình với môi trường biển. Việc phối hợp giữa 2 đơn vị nêu trên là việc làm rất ý nghĩa đối với nông dân, ngư dân trên toàn địa bàn Hải Phòng. Bản thân ông sẽ góp phần vận động ngư dân xung quanh mình không vứt rác, đồ nhựa, túi ni lông xuống biển khi khai thác, đánh bắt, thủy hải sản; Phân loại rác trước khi bỏ vào thùng; Tiết giảm và hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; Lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem