Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản trao giải Quỹ khuyến học cho du học sinh xuất sắc

Đinh Hùng Cường (ghi từ Nhật Bản) Thứ hai, ngày 11/07/2022 11:38 AM (GMT+7)
Ngày 10/7 vừa qua, lễ công bố và trao giải Quỹ khuyến học của Hội người Việt Nam tại TP. Kitakhyushu đã diễn ra trang trọng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam trong khu vực.
Bình luận 0
Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản trao giải Quỹ khuyến học cho du học sinh xuất sắc - Ảnh 1.

5 du học sinh Việt Nam được trao giải của Quỹ khuyến học của Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu. Ảnh Đinh Hùng Cường

Năm hội viên của Hội đã vinh dự được nhận giải trong đợt trao giải lần đầu tiên của Quỹ. Quỹ khuyến học của Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu (Quỹ khuyến học VAK) được khởi xướng bởi Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu nhằm mục đích khích lệ tất cả Hội viên, cộng đồng người Việt Nam tại đây trong việc học tiếng Nhật, thích nghi tốt với cuộc sống ở Nhật Bản.

Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu mong muốn thông qua Quỹ này sẽ lan tỏa phong trào học tiếng Nhật trong cộng đồng người Việt tại khu vực. Quỹ khuyến học VAK sẽ được trao hàng năm cho mười Hội viên của Hội thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) ở cấp độ N2 hoặc N1 trong cuộc thi gần nhất với đợt trao giải của Quỹ và có một bài tự luận dưới 1000 từ chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Nhật của mình.

Giải thưởng được trao cho mỗi cá nhân đạt giải gồm giải thưởng tiền mặt trị giá 30.000 Yên và bằng khen của Hội. Trong đợt này có năm du học sinh được trao giải là Nguyễn Thị Hiền, Phan Mão Tân, Phạm Thị Hiền, Đỗ Thu Thảo, Lê Quang Tú.

Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản trao giải Quỹ khuyến học cho du học sinh xuất sắc - Ảnh 2.

Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu mong muốn thông qua Quỹ này sẽ lan tỏa phong trào học tiếng Nhật trong cộng đồng người Việt tại khu vực

Thay mặt cho Hội đồng giám khảo và thành viên Quỹ khuyến học, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường cho biết: "Đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với phong trào học tiếng Nhật của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực, phần thưởng có giá trị chưa lớn nhưng thể hiện sự động viên, khuyến khích lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại khu vực. Tuy nhiên, do là năm đầu tiên quỹ hình thành nên thành phần đăng ký tham gia mới dừng lại ở các bạn du học sinh trường tiếng, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự đăng ký tham gia đa dạng hơn nữa như từ các tu nghiệp sinh, người lao động, thành viên gia đình Việt-Nhật... để nâng cao chất lượng, tầm ảnh hưởng và ý nghĩa thật sự của Quỹ. Với sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đồng hành của nhà tài trợ, công ty Tsubaki, tôi tin quỹ khuyến học VAK sẽ đi đúng hướng và đạt được kỳ vọng giúp tiếng Nhật trở thành ngôn ngữ thứ hai của người Việt Nam tại khu vực".

Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản trao giải Quỹ khuyến học cho du học sinh xuất sắc - Ảnh 3.

Hội đồng giám khảo và thành viên Quỹ khuyến học, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường phát biểu tại Lễ trao giải Khuyến học tại TP. Kitakyushu ngày 10/7.

Tại buổi Lễ trao giải có sự góp mặt của ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự phụ trách 8 tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản, và phu nhân cùng các Lãnh sự. Đại diện chính quyền TP. Kitakyushu có sự hiện diện của bà Yamaguchi, trưởng phòng chính sách quốc tế, đại diện nhà tài trợ, các hội nhóm và cơ quan báo chí. Phát biểu tại buổi trao giải, Tổng lãnh sự Vũ Bình cho biết: "Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực. Tiếng Nhật luôn là cầu nối hữu hiệu nhất để người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản có thể học tập, làm việc và sinh sống tốt tại nước sở tại, tôi rất hoan nghênh sáng kiến của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka luôn ủng hộ và bảo trợ cho các hoạt động có ý nghĩa của Hội".

Hội người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản trao giải Quỹ khuyến học cho du học sinh xuất sắc - Ảnh 4.

Ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự phụ trách 8 tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ trao Giải khuyến học ở TP.Kitakyushu ngày 10/7. Ảnh Đinh Hùng Cường

Được biết, công ty Tsubaki tại TP.Kitakyushu sẽ cam kết đồng hành cùng quỹ khuyến học VAK trong nhiều năm, hướng tới việc mở rộng quy mô của quỹ cả về tầm ảnh hưởng, chất lượng, và giá trị của quỹ. 

"Công ty chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần cho sự phát triển chung của cộng đồng Người Việt Nam tại TP. Kitakyushu. Tôi cũng đã có ấp ủ cho ý tưởng này nhiều năm qua, và tới năm nay thông qua sự lớn mạnh của Hội người Việt Nam tại đây, chúng tôi có cơ hội để biến điều đó thành hiện thực. Tôi mong muốn quỹ khuyến học VAK giúp ích được cho phong trào học tiếng Nhật của người Việt Nam tại khu vực Kitakyushu",  ông Chung Kim Long, Tổng giám đốc công ty Tsubaki cho biết.

Vinh dự và xúc động là cảm xúc của bạn Nguyễn Thị Hiền khi là một trong 5 du học sinh được nhận giải lần này. "Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời của em, mọi khó khăn khi mới sang Nhật Bản đã làm em trưởng thành hơn. Em nhận ra rằng, tiếng Nhật chính là cầu nối, là công cụ giải quyết các vấn đề mình gặp phải một cách tốt nhất khi mình muốn học tập và sinh sống trên đất nước Mặt trời mọc xinh đẹp này", bạn Hiền chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem