Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào thi đua, sát cánh cùng nông dân

Trần Hậu Chủ nhật, ngày 03/04/2022 07:00 AM (GMT+7)
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, cán bộ, hội viên, nông dân toàn thành phố vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, và đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Bình luận 0

Vượt thách thức đạt kết quả ấn tượng

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, các cấp Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tập trung tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (bên phải) - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng trực tiếp đến thăm Chi hội nghề nấm An Khê, tại phường An Khê, quận Thanh Khê. Ảnh: Đăng Bình.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực của nông dân, nên dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.Đà Nẵng thăm mô hình trồng rau thủy canh của ông Hồ Nguyên Liệu, ở phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ. Ảnh: Đăng Bình.

Với điểm nhấn là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội Nông dân đã tạo được sức lan toả trên nhiều lĩnh vực: nông – lâm – thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 3.

Những suất quà yêu thương được Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tài trợ nhằm chia sẻ với ngư dân, giúp họ có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.... Ảnh: Trần Hậu.

Phon trào đã tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững. Đặc biệt là khuyến khích nông dân liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và tăng khả năng cạnh tranh.

Hàng năm, nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân mà nhiều hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Đến nay, TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ Chương trình OCOP gần 3 tỷ đồng nhằm kết nối sản phẩm đến với người tiêu dùng, công nhận 18 sản phẩm đạt chuẩn từ 3-4 sao.

Ông Thiết cho biết, năm 2021, có 2.357 hội viên mới được kết nạp, 5.519 hộ nông dân đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp, cấp Trung ương có 42 hộ, cấp Thành phố có 325 hộ, cấp quận/huyện có 1.148 hộ và cấp cơ sở có 4.004 hộ; tiếp tục duy trì hoạt động 44 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại 42 cơ sở Hội và 2 ở cấp quận.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 4.

Nông dân Đà Nẵng quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đăng Bình.

Sát cánh cùng nông dân

Nhằm thích ứng với trạng thái "bình thường mới", các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện nhiệm vụ kép: "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội".

Theo ông Thiết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương. Khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên tham gia đóng góp 542 triệu đồng, 840 ngày công, hiến 15.760m2 đất; sửa chữa và làm mới 6km đường giao thông; kiên cố 20km kênh mương; liên kết trong sản xuất tăng thu nhập; bảo vệ môi trường…. tạo bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 5.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng là chỗ dựa vững chắc để hội viên vươn lên làm giàu. Ảnh: Trần Hậu.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; thăm hỏi, tặng 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 xe đạp cho các em học sinh nghèo…

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 lần thứ 4, Hội Nông dân các cấp đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất cho hội viên ổn định cuộc sống; tổ chức 12 "Phiên chợ 0 đồng", kết nối hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản, kết nối cung ứng giống cây trồng.

Hội Nông dân Đà Nẵng lan tỏa các phong trào, sát cánh cùng nông dân - Ảnh 6.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng và LienVietPostBank - Chi nhánh Đà Nẵng ký kết hợp tác triển khai nguồn vốn ưu đãi cho nông dân. Ảnh: Đăng Bình.

Cùng với đó, Thành Hội tổ chức thăm và tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phối hợp với báo Nông thôn ngày nay tặng 160 suất quà cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, các phong trào thi đua như "Cả nước chung sức xây dựng NTM", "Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp", "Chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu", "Gia đình văn hóa"… cũng được đông đảo hội viên tham gia thực hiện tốt.

"Năm 2022, Hội Nông dân các cấp sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của Hội", ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem