Hội Nông dân Đà Nẵng chung tay với nông dân ứng phó bão Noru

Trần Hậu Thứ hai, ngày 26/09/2022 16:19 PM (GMT+7)
Để ứng phó với bão Noru (bão số 4), Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tích cực hỗ trợ bà con ngư dân, nông dân, hội viên nông dân thu hoạch hoa màu, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền về nơi an toàn… nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo đối với Hội Nông dân các quận, huyện khẩn trương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện công tác phòng chống bão số 4 trên địa bàn. Thông báo kịp thời cho Hội Nông dân các cấp, hội viên nông dân biết, triển khai, thực hiện. Hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến cảng cá Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để tuyên truyền, hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 2.

Từ ngày 25/9 lực lượng chức năng, các ban, ngành trên địa bàn Đà Nẵng đã chủ động hỗ trợ, giúp người dân ứng phó bão số 4. Ảnh: D.B.

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 3.

Hiện Hội Nông dân Đà Nẵng đang tích cực tuyên truyền, phối hợp với các cấp, các ngành thông báo, kêu gọi ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy hải sản, hội viên và nông dân tích cực thực hiện phòng chống bão theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Dừng tất cả các hội nghị, cuộc họp do Hội Nông dân tổ chức để tập trung ứng phó với bão số 4; thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình bão và thống kê thiệt hại do bão gây ra, báo cáo kịp thời về Hội Nông dân thành phố.  

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 4.

Hội Nông dân Đà Nẵng khuyến khích người dân thu hoạch sớm rau màu để tránh thiệt hại có thể xảy. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 5.

Nông dân tại làng rau Túy Loan, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đang khẩn trương thu hoạch rau trước khi bão số 4 vào đất liền. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng đã phân công các đồng chí phụ trách địa bàn, tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi công tác triển khai phòng chống bão số 4 của Hội Nông dân các quận, huyện, kịp thời báo cáo Thường trực thành Hội biết để có giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Hội Nông dân Đà Nẵng tích cực chung tay với nông dân chuẩn bị ứng phó với bão Noru - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Kim Dũng (bên phải) – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ khó khăn với ngư dân ở quận Sơn Trà. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Văn Vân – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang cho biết, hiện nay lúa vụ hè thu năm 2022 bà con nông dân đã thu hoạch xong, nên chỉ tập trung vào công tác chằng chống nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi là chủ yếu.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, Hội Nông dân Hòa Vang và các cấp Hội trên địa bàn đang tích cực phối với chính quyền địa phương hỗ trợ bà con nông dân, hội viên nông dân che chắn chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo kiên cố, giảm thiểu thiệt hại có thể do bão gây ra. Đồng thời, hỗ trợ người dân các vùng thấp trũng, có thể xảy ra lũ quyét, lũ ống di chuyển tài sản, con vật nuôi đến nơi an toàn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem