Hội Nông dân một tỉnh miền núi có 3 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

PVCT Thứ sáu, ngày 14/05/2021 12:09 PM (GMT+7)
Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có nhiều cán bộ của Hội Nông dân. Đáng chú ý tại Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn (tỉnh miền núi phía Bắc) có 3 người cùng ứng cử đại biểu Quốc hội.
Bình luận 0

Tỉnh Lạng Sơn có 2 đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10, số đại biểu được bầu là 6.

Trong 10 người ứng cử, có 2 người thuộc Trung ương phân bổ về, đó là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (ông Thanh từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn); ông Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Hội Nông dân một tỉnh miền núi có 3 nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương (ảnh Báo Lạng Sơn).

8 người tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội có cán bộ chủ chốt của tỉnh là ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn có 3 người ứng cử gồm: Bà Hoàng Thị Huế sinh năm 1976, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; hiện Trưởng ban xây dựng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Bà ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 Lạng Sơn;

Bà Chu Thị Hồng Thái sinh năm 1984, quê Lạng Sơn; tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học; hiện là Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân Lạng Sơn.

Chị Hoàng Thị Hải Yến sinh năm 1992, quê Lạng Sơn; tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học, hiện là Chuyên viên Ban Kinh tế -Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Cả 2 trường hợp đều ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2.

Tại một số tỉnh, thành phố khác cũng có cán bộ của Hội Nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đó là trường hợp: Ông Bùi Văn Thanh sinh năm 1985, quê Thanh Oai, Hà Nội; tốt nghiệp đại học chuyên ngành triết học, hiện đang là Chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP.Hà Nội;

Ông Trần Tuấn Thanh, sinh năm 1988, quê Cà Mau, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học; hiện đang là Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Cà Mau.

Ông Trương Thanh Hòa, sinh năm 1972, quê Phú Yên, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; công tác tư tưởng, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Bà Hà Hồng Hạnh sinh năm 1976, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế thủy sản, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa,

Ông Trần Văn Năm sinh năm 1985, quê Bắc Giang, Chi hội phó Chi Hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Thi sinh năm 1968, quê Bắc Giang, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt; thạc sĩ chuyên ngành khoa học nông nghiệp, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Điện Biên có 2 nữ nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đó là chị Lý Thị An và chị Quàng Thị Nguyệt. Hai chị cũng là những người trẻ nhất trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem