Hội Nông dân TP.HCM ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân”

Quang Sung Thứ năm, ngày 16/02/2023 19:31 PM (GMT+7)
Sáng 16/2, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân” và Phòng truyền thống Hội Nông dân TP.
Bình luận 0

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh 

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Phòng truyền thống Hội Nông dân TP nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử truyền thống trong hệ thống Hội Nông dân TP.

Hội Nông dân TP.HCM ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân” - Ảnh 1.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan của Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh

Theo đó, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế, thi công với bố cục chính gồm Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chính diện không gian triển lãm ảnh; không gian phục dựng và trưng bày các kỷ vật gắn với sinh hoạt hằng ngày của Bác. 

Tại đây, những hoạt động nổi bật, những mô hình, cách làm hiệu quả và những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được giới thiệu. Gian ngoài được bố trí "Góc nhỏ nhà nông" trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân TP.

Đối với phòng truyền thống, Hội Nông dân TP tập trung giới thiệu về truyền thống lịch sử, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội Nông dân TP qua các thời kỳ. Đây còn là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật giúp các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Hội Nông dân TP nắm rõ những truyền thống của Hội Nông dân TP ngay từ khi mới thành lập.

Hội Nông dân TP.HCM ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân” - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân”. Ảnh: Quốc Thanh

Thực hiện hiệu quả các chương trình đã đề ra

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân thành phố.

Hội Nông dân TP.HCM ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân” - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân”. Ảnh: Quốc Thanh

Đồng thời, các cấp hội nỗ lực phát triển văn hóa gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân trên địa bàn nông thôn TP, như: Thực hiện tốt Chương trình “Tết Nghĩa tình” và “mô hình nông dân khá giúp nông dân khó” trong công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ thiết thực, kịp thời, phù hợp nhu cầu của hội viên nông dân; tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

Hội Nông dân TP.HCM ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - “Bác Hồ với nông dân” - Ảnh 5.

Tại khu vực Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có Phòng truyền thống Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh

Thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn nông thôn TP gắn với tổ chức tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, các làng nghề truyền thống, các khu di tích lịch sử tại các huyện ngoại thành. Qua đó, góp phần xây dựng các không gian văn hóa cộng đồng, văn hóa nghệ thuật, văn hóa du lịch... trong tổng thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM.

“Với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển Ban Thường vụ Hội Nông dân TP mong muốn mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân sẽ phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân, cần cù trong lao động sản xuất, chủ động trong ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế, hăng hái trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới. Tham gia xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem