Họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội NDVN: Tôn vinh thêm nhiều “bông hoa” đẹp

Minh Huệ – Thu Hà Thứ tư, ngày 07/10/2020 06:32 AM (GMT+7)
Ngày 6/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 - 14/10/2020).
Bình luận 0

Nhiều việc làm thiết thực tôn vinh nông dân

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định khẳng định: Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân, Hội ND các cấp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân Việt Nam do Bác Hồ muôn vàn kính yêu; một tổ chức chính trị-xã hội góp phần không nhỏ làm nên những thành tựu rất đỗi tự hào của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, những năm qua, các cấp Hội ND cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội bằng những chương trình, hành động, phần việc cụ thể; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn của Hội như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Họp báo các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội NDVN: Tôn vinh thêm nhiều bông hoa đẹp - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Hưng

"Bên cạnh việc tôn 63 nông dân xuất sắc 2020, Hội NDVN cũng trao tặng bằng khen cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích đóng góp quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới. Cùng với 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, 27 doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu như "90 bông hoa đẹp" chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/2020)".

Ông Lưu Quang Định

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cho biết: Từ ngày 11/10 đến ngày 14/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tổ chức các sự kiện, hoạt động, đó là: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V; Lễ tuyên dương Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2020; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020".

"Chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã khẳng định tầm quan trọng, công lao to lớn của Hội Nông dân và các giai cấp nông dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Việc T.Ư Hội NDVN tổ chức các sự kiện trên là những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, mang tính giáo dục, cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, hội viên nông dân cả nước tiếp tục thi đua thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong những năm tới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại" - ông Định cho hay.

4 chuỗi sự kiện quan trọng

Họp báo các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội NDVN: Tôn vinh thêm nhiều bông hoa đẹp - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo chiều ngày 6/10. Ảnh: Phạm Hưng

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội NDVN cho biết thêm: Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020) do T.Ư Hội NDVN tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 11/10/2020 tại Cung Hữu nghị Việt – Trung (Hà Nội).

Cũng trong ngày 11/10/2020, tại Cung Hữu nghị Việt – Trung Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ V. Đại hội gồm 433 đại biểu chính thức, trong đó, 412 đại biểu là điển hình tiên tiến gồm các tập thể Hội ND các cấp, cán bộ, hội viên nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 - 2020).

Thông tin thêm về Đại hội thi đua yêu nước, ông Sơn cho biết, trong 5 năm qua, các cấp Hội ND đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên cả nước tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại".

Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ V, sẽ có 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được đón nhận Huân chương Lao động; 63 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 351 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận bằng khen của Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Cùng ngày 11/10, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cũng sẽ tổ chức lễ tuyên dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc 2020. Đây cũng là lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức tuyên dương 90 chi hội trưởng nông dân xuất sắc.

Ông Sơn cũng khẳng định, việc tuyên dương chi hội trưởng nông dân không chỉ nhằm ghi nhận kết quả đạt được của các cá nhân, tập thể là cán bộ hội tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua của Hội, mà còn là một trong những hình thức khen thưởng cần thiết, nhất là nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập T.Ư Hội NDVN.

Báo cáo hoạt động của chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, lễ tôn vinh truyền hình trực tiếp và Diễn đàn nông dân quốc gia, nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay cho biết: Đây là lần thứ 8 lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được T.Ư Hội NDVN tổ chức thực hiện.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó Ban Tổ chức sẽ trao danh hiệu cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất của 63 tỉnh, thành; chương trình nghệ thuật sử thi gồm 4 chương, với chủ đề Nông dân Việt Nam - xây dựng và trưởng thành.

Không để sót lọt cán bộ, quan chức vào 63 nông dân xuất sắc

Tại buổi họp báo, PV Chí Tuệ - Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Tiêu chí nào để bình chọn các nông dân Việt Nam xuất sắc, và Ban tổ chức sàng lọc thế nào để tránh quan chức, hoặc cán bộ lọt vào danh sách 63 nông dân xuất sắc?

Trả lời câu hỏi này, ông Lưu Quang Định cho biết: Thể lệ bình chọn chi tiết 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc được hoàn thiện qua từng năm. "Để việc tôn vinh không sót lọt công chức, quan chức, trong thể lệ bình chọn cũng quy định rõ đối tượng bình chọn không là quan chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Và quá trình thẩm định, chúng tôi đều kiểm tra rất kỹ, đồng thời trao đổi, phối hợp với lãnh đạo địa phương để có thông tin chính xác, không xảy ra những kẽ hở trong việc bình chọn" - ông Định nói.

90 chi hội trưởng nông dân xuất sắc 2020

PV Việt Hà – Báo điện tử Đảng Cộng sản nêu câu hỏi: Được biết, đây là lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức lễ tuyên dương các chi hội trưởng nông dân xuất sắc 2020. Mục đích, ý nghĩa của lễ tuyên dương này là gì?

Ông Phạm Xuân Hồng – Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN cho biết: Vai trò của các chi hội trưởng nông dân là rất quan trọng; chi hội trưởng nông dân ở các thôn ấp, bản, làng phần lớn là những người nông dân tự nguyện, tự giác tham gia nhận nhiệm vụ.

90 chi hội trưởng được vinh danh tại lễ tuyên dương đều là vừa những chi hội trưởng xuất sắc, vừa là những nông dân trực tiếp sản xuất. Lễ tuyên dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cũng là dịp để lan toả, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả của các chi hội xuất sắc, từ đó góp phần xây dựng Hội NDVN thành một tổ chức vững mạnh.

Tự hào bước tiếp truyền thống vẻ vang

Ôn lại lịch sử truyền thống 90 năm, lớn mạnh trưởng thành của tổ chức Hội NDVN, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Hội NDVN. Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội NDVN đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, tại Đại hội VII (nhiệm kỳ 2018-2023), Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đã thông qua ba Nghị quyết về xây dựng Hội: Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW "về đẩy mạnh xây dựng chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp"; Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW "về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội NDVN"; Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW "về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Hiện nay, Hội NDVN được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hội NDVN hiện có tổng số gần 10,2 triệu hội viên. Hội NDVN đang duy trì tốt 3 phong trào thi đua nổi bật là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bình quân hàng năm cả nước có hơn 6,5 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Hội NDVN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý. Trong đó có 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng; 1 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Độc Lập; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020), Hội NDVN vinh dự được Đảng, Nhà nước Huân chương Hồ Chí Minh.

Đức Thịnh (ghi)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem