Họp báo vụ tiêu hủy 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê: "Do áp lực chống dịch, sức ép từ người dân"

Chúc Ly Chủ nhật, ngày 10/10/2021 17:09 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo chiều 10/10, lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly có ý kiến sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã và ban điều hành khu cách ly...
Bình luận 0

Chiều 10/10, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tổ chức họp báo thông tin về vụ việc 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê bị tiêu hủy.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - cho biết: Vào lúc 22h30 ngày 8/10, Trung tâm Chỉ huy xã Khánh Hưng có tiếp nhận 7 người về từ vùng dịch, trong đó có mang theo 15 con chó và 1 con mèo vào khu cách ly tập trung Trường THPT Khánh Hưng. Ban Điều hành khu cách ly xã tiến hành lấy mẫu test nhanh, đồng thời lấy mẫu PCR đối với 7 người nêu trên. Trong quá trình lấy mẫu 7 người này nên không có người quản lý để chó, mèo chạy trong khu cách ly, những người trong khu cách ly phản ứng.

Việc tiêu hủy đàn chó 15 con là do sức ép của người trong khu cách ly và người dân xung quanh   - Ảnh 1.

Ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - thông tin với báo chí về vụ tiêu hủy đàn chó 15 con. (Ảnh: NQ)

Sau khi có kết quả 2 lần test nhanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho ý kiến phân luồng người bệnh, tách riêng biệt người dương tính và âm tính; đồng thời cho ý kiến cho gia đình quản lý chó, mèo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để ảnh hưởng đến khu cách ly trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, chống lây chéo trong khu cách ly.

“Thời điểm này, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly có ý kiến sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã và ban điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên” - ông Công cho biết.

Đến 14h40 ngày 9/10, có kết quả RT-PCR, 5 người dương tính với SARS-CoV-2 được ngành chức năng đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời đúng theo quy định. Trước áp lực về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và từ bà con nhân dân, tác động từ những người đang cách ly trong khu vực, ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19, nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy, lúc này gia đình người nhận nuôi không có ý kiến gì.

Theo ông Công, đến 7h30, ngày 9/10, bà con nhân dân xung quanh và những người làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly tiếp tục phản ánh đến UBND xã và ban điều hành về việc lo sợ chó chạy rông trong khu vực làm ảnh hưởng đến người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban điều hành tiến hành làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, 1 con mèo phía trước - ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân phía ngoài khu cách ly và những người trong khu cách ly.

Việc tiêu hủy đàn chó 15 con là do sức ép của người trong khu cách ly và người dân xung quanh   - Ảnh 3.

Hình ảnh 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê được cộng đồng mạng chia sẻ ngày 8/10. (Ảnh: CTV)

Tại buổi họp báo, một số phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc tiêu hủy đàn chó ngoài việc thực hiện trước sức ép của người dân trong khu cách ly, thì có căn cứ pháp luật nào hay không? Vì sao không cách ly cô lập đàn chó này hay sát khuẩn và tiến hành tiêu hủy sau khi đã xác định nhiễm bệnh?

Như Dân Việt đã thông tin, 15 con chó là của vợ chồng anh P.M.H. Trước đó, khoảng 13h ngày 8/10, vợ chồng anh H cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau.Theo anh H, anh quê quán ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh phải nghỉ việc nên vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em (em dâu ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để tránh dịch.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem