Huyền bí với những chuyện "thiên cơ bất khả lộ"

Hoàng Ba Đình Thứ sáu, ngày 17/09/2021 09:53 AM (GMT+7)
Sài Gòn là chốn làm ăn, thương trường là chiến trường, càng dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho chuyện bói toán, bởi "chuyện tâm linh không đùa được đâu".
Bình luận 0

Nhiều chuyện trên đời, chưa thể giải thích được bằng cơ sở khoa học, có những việc ngẫu nhiên không thể nào lý giải được bằng lý lẽ thông thường. Nhiều người  suy luận rằng đó là do có yếu tố huyền bí trong đó. Cho nên, không thể nào giải thích theo kiểu khoa học, thì có thể giải thích theo kiểu siêu nhiên. Thành thử bói toán ra đời.

Sài Gòn là chốn làm ăn, thương trường là chiến trường, càng dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho chuyện bói toán, bởi "chuyện tâm linh không đùa được đâu".

Huyền bí với những chuyện "thiên cơ bất khả lộ" - Ảnh 1.

Hình minh họa “Thầy bói xem voi” trong sách giáo khoa.

Dân cư đông, thương mại phát triển, quẻ hung quẻ cát để xem làm ăn có thuận lợi hay không là nhu cầu vô cùng bức thiết với một số người. Bên cạnh đó, có thêm những "chuyên ngành" bói toán phù hợp riêng với từng loại đối tượng.

Mấy cô nàng tuổi xuân thì muốn xem tình duyên. Các tráng niên lại coi về tiền bạc và gia đạo. Nói chung muốn gì có đó, trăm hoa đua nở. Nhưng tựu trung, có ba mảng chính: cuộc sống, công việc và hậu vận.

Đầu tiên, phải xác định rằng bản thân muốn xem gì để chọn lựa chuyên gia thích hợp. Bởi mỗi ngành có mỗi thầy riêng, người giỏi mảng này, cũng có người giỏi mảng khác. Giống như cùng là bác sĩ, nhưng không thể hỏi ông bác sĩ chuyên khoa nội tiết về các vấn đề thần kinh và ngược lại. Cho nên, muốn coi cái gì, phải có chuẩn bị trước để tìm hiểu cho chính xác.

Huyền bí với những chuyện "thiên cơ bất khả lộ" - Ảnh 2.

Thầy bói hành nghề ở lăng Ông Bà Chiểu, Sài Gòn năm 1969-1970. Ảnh: TL

Lên mạng, gõ một phát ra cả hàng đống danh sách các thầy. Qua đó có địa chỉ cụ thể, số điện thoại rõ ràng để bá tánh liên hệ. Phải liên hệ trước để xếp lịch, có khi đến nơi còn phải bốc số ngồi chờ giống như đi bệnh viện hoặc ngân hàng. Nếu không thể đến tận nơi, có thể nhờ bói trực tuyến, bói từ xa, bói qua mạng... Phục vụ tận răng.

Nhưng nhiều người kinh nghiệm lại bảo, những ông đăng thông tin trên mạng, chưa phải là thầy bói hạng nhất. Chỉ những vị nào không cần đăng điếc gì cả mà người vẫn đến mới là thầy bói hạng xịn. Cho nên, tên tuổi các thầy, nếu được truyền miệng mới là bảo chứng uy tín tuyệt đối.

Vậy, sau khi đã tìm được thầy cho bản thân, có được lịch hẹn rồi phải xác định cách gọi sao cho trúng, để tránh làm phật lòng các đấng. Các thầy trẻ tuổi thường thích được gọi bằng cô hoặc bằng cậu. Như ông thầy nọ tên Huy, phải gọi là "cậu Huy". Thầy tên Yến, gọi là "cô Yến". Với nữ, cứ gọi "cô" suốt cũng được, chớ nên gọi "bà". 

Nhưng với thầy nam đã đứng tuổi, phải nên gọi là "thầy", gọi "cậu" là hỗn, hỗn thì lòng thầy bất an, đấng bất lộ huyền cơ, chuyện cần xem sẽ không linh nghiệm. Qua cách gọi, cũng thấy các thầy khá giống người trần mắt thịt: nữ ham trẻ lâu, nam thích thể hiện từng trải.

Huyền bí với những chuyện "thiên cơ bất khả lộ" - Ảnh 3.

“Thầy” bị công an sờ gáy vì tội lừa đảo. Ảnh: Internet.

Gọi cho trúng xong, đến lượt xiêm áo phải chỉnh tề, bởi nơi ngự của đấng thường có thờ nhiều thần thánh các phương. Ăn mặc không chỉnh tề, trang điểm lòe loẹt lại làm thánh động lòng trần. Và do thần thánh luôn đúng, nên thánh động lòng trần là lỗi của người, chứ không phải của thánh.

Đến khi bước vào nơi coi bói, dù coi ở đâu cũng có một điểm chung, đó là gian thờ nghi ngút khói hương, không gian hơi tối và tù túng để gây cảm giác huyền bí. Nội dung coi bói tùy trường hợp: chỉ tay, tử vi, tướng diện, phong thủy nhà ở, cửa hàng, ngày hoàng đạo khai trương... Cũng có thầy lại chuyên bói kiểu tây với các đạo cụ như quả cầu pha lê, chân thỏ, cỏ ba lá hoặc bài tây...

Nhưng có 2 điều chắc chắn phải có: lễ tiên và lễ hậu. Lễ tiên để ra mắt chư vị. Còn lễ hậu để đền ơn. Tuyệt đối không được gọi là "trả công". Thần thánh nào làm công cho chúng sinh mà phải trả công? Chỉ có thần thánh ban bố ơn đức mà thôi.

Xét về đẳng cấp, chia nhiều loại. Có thầy chuyên bói tại các cơ sở thờ tự đình chùa miếu mạo, là thầy của bá tánh. Dạng này thường coi chung chung, là đối tượng ưa thích của các bà đi chợ; nội dung xem thường là xin số đề, giải mộng, chiêm bao, xem tuổi, xem tình duyên đôi lứa...

Thỉnh thoảng cũng có vài thầy thuộc dạng thầy của bá tánh, xem trúng nhiều chuyện, được nhiều người đồn thổi, thoát cái lên ngay đẳng cấp cao hơn. Người lại mở cơ sở tại gia, để ai có nhu cầu mới đến, đấy là thầy chuyên trách.

Thầy chuyên trách thường có trọng trách nặng nề hơn: coi hôn nhân hợp không, coi ngày khai trương, coi phong thủy nơi ở - cửa tiệm.

Còn ai được doanh nhân thỉnh đi bằng ô tô có thể xem như thượng đẳng thầy. Thậm chí quan chức còn mời thầy đến để xem đường hoạn lộ, nhưng khá bí ẩn và ít ai biết được.

Nói thật, tính chính xác của vấn đề này khá "hên xui". Bởi hên xui nên có khá nhiều chuyện thị phi và là đề tài chế giễu của rất nhiều người từ xưa đến nay. Xưa có chuyện "thầy bói xem voi", nay có nhiều tiểu phẩm – kịch hài về những thầy bói bá láp.

Giới thầy bói thật sự, mỗi khi nhắc đến chuyện này đều rất phẫn nộ, trước hết phẫn nộ vì bọn người trần mắt thịt bịa chuyện làm giảm uy tín, sau phẫn nộ những kẻ không có năng lực – không có huệ nhãn mà đua đòi làm thầy bói, làm mất uy tín cả đám.

Có thắc mắc cho rằng, sao các thầy phán những chuyện hậu vận hay thế, nhưng hỏi thử chiều nay "lô" về con mấy, lại thường nhận được cái lắc đầu. Liệu các thầy có dám chắc về chuyện đã phán hay không? Câu trả lời thường là "hên xui".

Tất nhiên hai chữ "hên xui" đó được bọc bằng năm chữ thường dùng để bào chữa trong bói toán mỗi khi bế tắc, đó là: thiên cơ bất khả lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem