Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước

Quang Sung Thứ ba, ngày 11/04/2023 12:02 PM (GMT+7)
Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 1, Trung tâm An sinh xã hội huyện Củ Chi nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 11/4, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, các danh hiệu cao quý của Nhà nước và Chính phủ trao tặng và hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, năm 2022, huyện Củ Chi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Cụ thể, thu ngân sách Nhà nước đạt 168,21%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 19,44%; thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan; công tác giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt vượt trên 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại buổi lễ Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Quang Sung

“Với những kết quả đạt được, huyện là đơn vị đứng hạng hai trong phong trào thi đua thành phố, dẫn đầu cụm thi đua IV, được tặng Cờ thi đua Chính phủ”, bà Hiền cho biết.

Tại buổi lễ, chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã gửi lời chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi. Theo bà Lệ, trong thời gian dịch Covid-19 và sau ngày TP.HCM bình thường trở lại, huyện Củ Chi đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả cao, đồng thời có nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Song song với mặt làm được, bà Lệ cũng đề nghị huyện Củ Chi tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua yêu nước có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị.

Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ thực hiện nghi thức trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Sung

Đồng thời, chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công tác khen thưởng thực hiện công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, tránh vướng vào thủ tục "xin - cho".

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Củ Chi vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước; Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 1, Trung tâm An sinh xã hội huyện Củ Chi vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Huyện Củ Chi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước - Ảnh 4.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trao bằng khen cho 28 cá nhân của huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Sung

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, 20 tập thể và 28 cá nhân của huyện Củ Chi nhận khen thưởng cấp thành phố trong phong trào thi đua yêu nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem