Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, bệnh nhân nam D.V.H, 27 tuổi (cư ngụ ở Hậu Giang) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 21/3, với tình trạng đau nhiều vùng hông lưng trái, ấn đau, tiền sử có tán sỏi nội soi niệu quản trái khoảng 5 năm. Sau tán sỏi có đặt thông JJ và bác sĩ có hướng dẫn trở lại bệnh viện tái khám để rút thông JJ.
Tuy nhiên, theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân H quên không đi tái khám, lâu dần H thường bị đau âm ỉ, đau quặn hông lưng trái kèm tiểu rắt, tiểu máu, có uống thuốc, có 2 lần tiểu ra đoạn dây dài nên nghĩ ống thông đã được tiểu ra hết.
Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính hệ niệu ghi nhận: Thận trái H ứ nước độ II, sỏi vùng bể thận – niệu quản bên trái, kích thước 3.0 x 5.8cm, sỏi bàng quang kích thước 9.0 x 5.8cm, có 1 đoạn ống thông JJ trong cả 2 viên sỏi.
Các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi thận trái, mổ hở lấy sỏi bàng quang.
Sau 3 giờ phẫu thuật ê kíp bác sĩ lấy ra 2 viên sỏi "khủng", viên sỏi thận trái kích thước khoảng 3,5cm và viên sỏi bàng quang kích thước khoảng 9cm, với trọng lượng 2 viên sỏi 300g.
Sau phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không sốt, nước tiểu trong.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.