Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại

Chủ nhật, ngày 20/03/2022 06:14 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài vắng bóng khách du lịch quốc tế, bầu không khí tại Bali - điểm đến nổi tiếng là “Đảo Thiên đường” của Indonesia - đã được khuấy động trở lại, khi những chuyến bay đầu tiên từ Australia “đổ” hàng nghìn khách du lịch đang háo hức tận hưởng kỳ nghỉ nắng ấm tới đây.
Bình luận 0
Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 1.

Các bãi biển Bali lại rực rỡ sắc màu sống động với nhiều "chân dài bikini sexy" quyến rũ. (Ảnh: travelinglifestyle.net)

Khách du lịch Australia, Việt Nam… được miễn cách ly khi tới Bali

Những chuyến bay từ Australia tới Bali được nối lại từ đầu tuần này, sau quyết định của Chính phủ Indonesia nới lỏng các quy định về kiểm dịch với khách du lịch đến từ 23 quốc gia có tên trong danh sách được nhập cảnh.

Danh sách này bao gồm cả Việt Nam và các nước ASEAN khác, cùng với Australia, New Zealand, Canada, Mỹ, Hà Lan, Anh, Italia, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Qatar, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 2.

Những khách du lịch Australia đầu tiên làm thủ tục tại Melbourne hôm 14/3, trước khi lên máy bay trở lại tiếp tục trải nghiệm Đảo Thiên đường Bali sau gần 2 năm vắng bóng. (Ảnh: news.com.au)

Theo đó, Indonesia dỡ bỏ quy định cách ly 5 ngày trước đây, để khách du lịch đã tiêm vaccine đầy đủ sẽ không còn phải cách ly. Đồng thời khách du lịch có thể trả phí visa (thị thực) tại sân bay, với số tiền là 47 USD (thay vì 300 USD như quy định cũ). Tuy nhiên khách du lịch vẫn cần test (xét nghiệm) PCR khi đến nơi. Bên cạnh đó họ còn cần có xác nhận đã đặt phòng khách sạn tại Bali 4 đêm và có bảo hiểm Covid-19.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 3.

Những khách du lịch Australia đầu tiên trở lại Đảo Thiên đường Bali, chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ngurah Rai. (Ảnh: FB)

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Australia tới Bali sau gần 2 năm vắng bóng kể từ ngày 26/3/2020, là của hãng hàng không Jetstar. Máy bay cất cánh từ Melbourne, chở hơn 300 khách du lịch Australia đầu tiên trở lại Đảo Thiên đường Bali, chiều 14/3 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai (còn gọi là sân bay Denpasar), cách Thủ phủ Denpasar của Bali 13km về phía nam.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 4.

Nhóm "chân dài bikini sexy" Australia bày tỏ niềm vui được biến kế hoạch du lịch Bali thành hiện thực. (Ảnh: @ Seven)

Cùng với dòng khách du lịch hàng nghìn người đổ tới từ Australia, khách du lịch từ Mỹ, Anh, Đức và Italia cũng bắt đầu trở lại, góp phần khuấy động bầu không khí trên Đảo Thiên đường Bali như trong "thời hoàng kim" trước đây.

Khi các hạn chế giảm bớt, nhu cầu đi của khách du lịch sẽ tăng lên

Thời trước Covid-19, khách du lịch Australia đem lại cho nền kinh tế Bali hơn 2 tỷ USD mỗi năm. Năm 2019 Bali đón hơn 6,3 triệu khách đến, nhưng con số này trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ vẻn vẹn có 43 người.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 5.

Đảo Thiên đường Bali là điểm đến du lịch và lướt sóng được nhiều người Australia rất ưa chuộng. (Ảnh: AFP)

Riêng hãng Jetstar khai thác 85 chuyến bay/tuần giữa Australia với Bali - tương đương đem lại 2 triệu khách du lịch mỗi năm. Với đợt giảm giá "Un-Bali-Vable" bán vé 1 chiều với giá 99 USD mới nhất, Jetstar thông báo đã bán được hơn 40.000 vé trong 1 ngày - mức kỷ lục cao nhất 1 ngày kể từ năm 2016.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 6.

Khách du lịch đã tiêm vaccine đầy đủ từ 23 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, sẽ không còn phải cách ly khi tới Bali. (Ảnh: Shutterstock)

CEO của Jetstar - ông Gareth Evans - nhấn mạnh rằng Bali luôn là điểm đến quốc tế phổ biến nhất trong mạng bay của Jetstar. Ông cũng bày tỏ mong muốn Indonesia giảm hơn nữa các quy định hạn chế tại Bali, bởi điều đó không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục tại sân bay, mà còn khuyến khích nhiều người Australia đi du lịch nước ngoài hơn nữa.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 7.

Đám đông khách du lịch quốc tế vừa trở lại, ngắm hoàng hôn từ một quán bar trên bãi biển Kuta Seminyak, Bali. (Ảnh: iStock)

"Rõ ràng bất kỳ hạn chế nào giống như một loại chất ức chế và chúng tôi đã thấy điều đó. Khi các hạn chế giảm bớt, nhu cầu (du lịch) sẽ xuất hiện nhiều hơn…Nhu cầu sẽ tăng lên khi mọi người ngày càng cảm thấy thoải mái hơn với việc đi du lịch quốc tế" - ông Gareth Evans nói.

Indonesia: Đảo Thiên đường Bali sôi động với hàng nghìn khách du lịch Australia trở lại - Ảnh 8.

Các câu lạc bộ bãi biển nổi tiếng thế giới ở Bali rất có sức hấp dẫn với khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách Australia. (Ảnh: webjet.com.au)

Lần trở lại này Jetstar bước đầu vận hành 3 chuyến bay/tuần trên tuyến Melbourne - Bali và linh hoạt với kế hoạch sẽ tăng chuyến khi nhu cầu gia tăng. Hãng Qantas của Australia cũng dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay tuyến Melbourne - Bali từ ngày 14/4 và tuyến Sydney - Bali từ 15/4. Các chuyến bay từ Brisbane, Adelaide, Cairns và Darwin tới Bali được thông báo đã có lịch bay trong tháng 5.


Linh Quyên (news.com.au, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem