Theo IS, al-Hasan đã giết một số "kẻ thù" trước khi chết "trên chiến trường", nhưng tổ chức này không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm xảy ra vụ việc.
Thủ lĩnh mới của IS được xác định là Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi.
Al-Hasan là thủ lĩnh thứ ba của IS. Ông lên nắm quyền vào đầu năm nay, sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ vào tháng 2/2022.
Vào tháng 9, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của IS tên là Abu Zeyd, kẻ được cho là có thể kế vị Abu Ibrahim.
Năm 2013, IS được lãnh đạo bởi một chiến binh theo phong trào Salafi người Iraq tự xưng là Abu Bakr Al-Baghdadi. Dưới sự chỉ huy của ông ta, nhóm khủng bố đã kiểm soát phần lớn Trung Đông, khai thác hậu quả từ chiến dịch quân sự ở Iraq năm 2003 của Mỹ và cuộc nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn chống lại chính phủ Syria.
Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch không kích chống lại IS vào năm 2014, trong khi quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd giao chiến với nhóm này trên mặt đất. Nhóm khủng bố chính thức mất quyền kiểm soát lãnh thổ vào tháng 3/2019, Al-Baghdadi đã phải tự sát sau khi lực lượng đặc biệt Mỹ đột kích vào nhà của ông ta ở Idlib vào tháng 10/2019.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.