Kẻ đâm chết cậu ruột rồi trốn nã sa lưới

Thứ năm, ngày 28/05/2020 20:19 PM (GMT+7)
13 năm qua, Công di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để trốn lệnh truy nã về tội giết người.
Bình luận 0

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an Phú Nhuận (TP.HCM) bắt giữ Đinh Duy Minh Công (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) theo lệnh truy nã về tội Giết người.

Kẻ đâm chết cậu ruột rồi trốn nã sa lưới - Ảnh 1.

Công bị bắt sau 13 năm trốn truy nã tội giết người. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo hồ sơ, ngày 20/2/2007, Công lái xe máy đi tìm cậu ruột là ông Trần Văn Chẩn để giải quyết mâu thuẫn. Vừa gặp người cậu, Công lao vào đánh rồi dùng dao đâm ông Chẩn 1 nhát. Nạn nhân đã tử vong sau đó 10 ngày.

Sau khi gây án, Công bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Đầu tháng 5/2020, trinh sát phát hiện Công xuất hiện tại TP.HCM nên lên kế hoạch truy tìm. Đến ngày 28/5, cảnh sát bắt giữ người đàn ông này.

Huỳnh Hải (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem