Thắng “đấu súng” trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3
Ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên loạt đá luân lưu (hoà 2-2 sau 120 phút).
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tháp Chót Mạt là một trong những di tích đặc sắc ở Tây Ninh còn giữ được nhiều yếu tố kiến trúc đặc sắc, mang giá trị lớn về khảo cổ, lịch sử và nghệ thuật.
Theo tư liệu khảo cổ học, tháp Chót Mạt được xây dựng vào khoảng thế kỷ VII - VIII sau Công nguyên.
Ngôi tháp được phát hiện từ đầu thế kỷ XX và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu bởi những giá trị kiến trúc và hiện vật đặc sắc còn sót lại. Qua nhiều đợt khai quật tại đây, các nhà khảo cổ nhận thấy dấu vết của hai tháp gạch nằm trên trục Bắc - Nam.
Khu vực tháp phía Nam hiện nay từng bị hư hại nặng và được trùng tu, tôn tạo dựa trên hồ sơ di tích năm 1993: tháp được xây dựng trên giữa nền đất đắp cao bằng phẳng, bình diện của tháp có dạng hình vuông, đỉnh tháp cao hơn 10m, các mặt vách tháp quay ra 4 hướng: Đông - Tây - Nam - Bắc, cửa chính quay mặt về hướng Đông, 3 mặt còn lại đều là cửa giả.

Bước đến gần tháp, du khách dễ dàng nhận ra những thiết kế độc đáo thể hiện bàn tay tài hoa của người xưa.
Các cấp bậc dẫn từ cửa chính vào bên trong được xây nhô thành từng bậc, từng lớp, tạo cho công trình những đường nét góc cạnh.
Trên thân tháp, những mảng phù điêu chạm nổi, các khối tượng trang trí bằng đá, dù nhiều phần đã bị thời gian bào mòn, đôi chỗ xô lệch nhưng vẫn gợi nên vẻ đẹp tinh xảo và khí phách của nền văn minh Óc Eo.
Những mảng màu đối lập giữa rêu phong, trầm mặc với sự tươi mới, sáng lóa không làm tháp cổ Chót Mạt mất đi vẻ vững chãi, thanh thoát, mà càng cổ kính và huyền bí.
Khu vực tháp phía Bắc hiện chỉ còn phế tích. Trên mặt di tích, nhiều hiện vật đá Yoni, bệ Yoni nằm rải rác và nhiều mảnh vỡ hiện vật đá khác phát hiện trong lòng hố khai quật phía Bắc.
Những vật chứng này không chỉ khẳng định đây từng là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo quan trọng của một đế chế từng lẫy lừng trong quá khứ mà còn góp phần tái hiện rõ hơn đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân cổ từng sinh sống trên vùng đất Tây Ninh.

Giá trị tiêu biểu của tháp Chót Mạt đã được Nhà nước ghi nhận khi Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 23/7/1993. Trải qua thời gian dài phơi mình trước mưa nắng, tháp không tránh khỏi bị xuống cấp.
Nhận thấy nguy cơ hư hại ngày càng rõ, tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều đợt tu bổ, tôn tạo với mục tiêu bảo vệ di sản một cách bền vững, đồng thời tạo điều kiện để phát triển du lịch gắn với giáo dục lịch sử - văn hóa.
Năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch với mục tiêu chống xuống cấp di tích tháp Chót Mạt, UBND tỉnh thống nhất một số nội dung tu bổ, tôn tạo tháp.
Dự án tu bổ tháp cổ được triển khai với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nâng cấp, sửa chữa nhà che tháp, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; xây mới hệ thống mương thoát nước xung quanh tháp và hàng rào; thay các tấm đan bị vỡ; gia cố cổng và hàng rào bị lún lệch bằng hệ thống bê tông.

Ngoài ra, hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt cho nhân viên và du khách cũng được thay mới, bảo đảm an toàn và tiện nghi.
Những thay đổi tích cực này khiến diện mạo di tích trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Những năm gần đây, nhờ đường vào di tích được nâng cấp và công tác quảng bá ngày càng được chú trọng, lượng khách đến tham quan Tháp Chót Mạt có xu hướng tăng mạnh.
Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều du khách ở các tỉnh lân cận, kiều bào và người nước ngoài cũng tìm đến để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ độc đáo này.
Chị Nguyễn Thị Vui và anh Dương Quang Tuấn - kiều bào từ Mỹ về thăm quê, chia sẻ, anh chị biết đến tháp qua người thân và cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp cổ kính, không gian trầm mặc và sự linh thiêng nơi đây. Với họ, được tận mắt chứng kiến một di tích có tuổi đời hơn ngàn năm ngay trên vùng đất quê hương là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Tháp Chót Mạt cũng thu hút cả du khách quốc tế. Malte và Jo - hai du khách người Đức đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình 4 ngày khám phá Tây Ninh.
Cả hai đều ấn tượng bởi khung cảnh yên bình và nét đẹp cổ xưa mang dấu ấn thời gian. Họ chia sẻ, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một công trình kiến trúc cổ này, và cảm giác đứng giữa không gian tĩnh lặng của tháp đã để lại trong họ nhiều cảm xúc khó quên.
Cùng với sự quan tâm của du khách, đội ngũ nhân viên chăm sóc - bảo vệ di tích cũng góp phần giữ cho khu vực luôn sạch đẹp.

Bà Nguyễn Kim Ánh, người phụ trách vệ sinh cảnh quan suốt 6 năm qua, cho biết, những ngày nắng đẹp hoặc cuối tuần, rất nhiều người dân địa phương đưa con cháu đến đây dạo chơi. Không gian quanh tháp mang lại cảm giác yên bình, là chỗ để người dân tìm sự tĩnh tại sau một ngày lao động.
Mang trong mình dấu ấn hơn một thiên niên kỷ, Tháp cổ Chót Mạt không chỉ là di sản quý của riêng Tây Ninh mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa trên đất Nam Bộ.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích không chỉ giúp gìn giữ ký ức của tiền nhân mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử cho vùng biên giới.
Trong dòng chảy hiện đại, ngôi tháp cổ vẫn đứng đó, khiêm nhường nhưng đầy uy nghi, kể lại câu chuyện của một nền văn minh cổ xưa, mời gọi du khách gần xa đến lắng nghe và cảm nhận.
Ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên loạt đá luân lưu (hoà 2-2 sau 120 phút).
Phút 86 trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với đối thủ khiến trọng tài rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam.
Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.
U23 Việt Nam có được quả đá phạt ngay trước vạch 16m50 của U23 Hàn Quốc. Nhận trách nhiệm đá phạt, Nguyễn Đình Bắc đã tạo ra siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam
Nhận bóng từ vạch giữa sân của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc đã khéo léo đi bóng và có pha kiến tạo để chính Nguyễn Quốc Việt tung ra pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 1-0 trước U23 Hàn Quốc
Tối 23/1, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2026, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã mang niềm vui, sự ấm áp đến với bà con bản Gò Khà (Thu Lũm, Lai Châu). Không chỉ có bánh chưng, quà Tết, bà con nơi đây còn phấn khởi khi nhận được những chiếc điện thoại thông minh để kết nối, nâng cao đời sống.
Sáng nay (23/1), tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành 3 phòng học STEM trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, mở ra cánh cửa công nghệ cho học trò nơi mảnh đất biên cương nhân dịp Tết đến, xuân về.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" là bản hòa ca hùng tráng và lắng đọng chào mừng thành công Đại XIV của Đảng.
HLV Kim Sang-sik "thay máu” U23 Việt Nam; Ben White lấn sân sang kinh doanh; Ronaldo sắp giải nghệ?; Tottenham muốn mua Robertson ngay trong tháng Giêng; M.U nhắm tuyển thủ Nigeria thay Casemiro.
Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực thích nghi, từ bỏ các “chiến thuật” cũ và thậm chí dùng cả ngựa để tăng khả năng cơ động, theo Euromaidanpress.
Ngày 23/1, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp sau 5 ngày làm việc. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn bộ danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Hơn 20 giờ tối nay, tại sân vận động Mỹ Đình, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó có màn pháo hoa nghệ thuật.
Bản tin Thể thao và Giải trí hôm nay (23/1) xoay quanh những tiêu điểm nóng: Nhận định U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc: Vượt "nghịch cảnh" mất trụ cột, tạo “cơn địa chấn”?; Tình hình sức khỏe NSND Trần Nhượng gây lo lắng; Á hậu Phương Nhi: Từ "thần tiên tỷ tỷ" đến hôn lễ hào môn kín tiếng với con trai tỷ phú...
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tô Lâm.
Ở loạt luân lưu 11m, cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều thực hiện rất tốt. 12 lượt đầu tiên, không cầu thủ nào sút hỏng. Phải tới lượt thứ 7, Cao Văn Bình xuất sắc đẩy thành công. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện thành công lần đá của mình, giúp U23 Việt Nam thắng 7-6 ở loạt luân lưu 11m, qua đó đoạt HCĐ VCK U23 châu Á 2026.
Gần 900 thư, điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân và hội đoàn kiều bào gửi tới Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được tổ chức trọng thể vào tối nay (23/1) tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng quân đội Mỹ có thể đã sử dụng một loại vũ khí "âm thanh bí mật" tiên tiến, độc nhất vô nhị trong vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Á vương Manhunt International 2025 có những chia sẻ chính thức sau khi bị nói nói “đối phó”, “làm màu” khi học tiếng Anh ở tuổi ngoài 30.
UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại một số khu vực các xã miền núi khó khăn ở tỉnh Quảng Nam cũ vào hôm nay (23/1).
Theo tử vi ngày mai, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sự sắc sảo và năng lực của 4 con giáp này thu hút sự chú ý của nhiều người giúp đỡ.
Sau khi người dân và báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại bãi chôn lấp rác thải ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu dừng tiếp nhận rác. Đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm và rà soát công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn.
Cá bống tượng là một trong các loài cá ngon, cá đặc sản được nuôi và bán phổ biến ở nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ-nơi có khí hậu ấm áp quanh năm, đã được ông Nguyễn Văn Thuần ở khu 1, Bến Vua, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng (địa phận huyện Tiên Lãng trước đây) nuôi thành công.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 sẽ là cú sốc lớn, đe dọa danh dự đội bóng và tương lai của huấn luyện viên Lee Min-sung.
Ukraine sẽ nhận gói viện trợ mới gồm các thiết bị phòng không thiết yếu sau các cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu và Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, theo Interfax.
Bán vé “lụi” cho khách, chủ xe cùng tài xế xe khách Điền Linh bị tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên Quốc lộ 13.
Mùa giải Oscar 2026 chính thức khởi động với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ. Trong khi Timothée Chalamet xác lập vị thế biểu tượng mới của Hollywood thì bộ phim kinh dị "Sinners" bất ngờ vượt mặt huyền thoại Titanic để trở thành tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất lịch sử.
Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung chia sẻ về quan điểm sống giản dị, mong muốn được hỏa thiêu và thả tro cốt xuống sông, biển sau khi qua đời.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những "cụ" đào rừng từ các tỉnh Tây Bắc đã bắt đầu cuộc di cư về Thủ đô. Với giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hàng trăm gốc đào cổ thụ xù xì, được khoác lên mình lớp áo rêu xanh mướt mắt, sẵn sàng chờ các đại gia "chốt đơn".