Kẻ trộm vàng trốn truy nã 20 năm sa lưới

Thứ bảy, ngày 27/07/2013 08:07 AM (GMT+7)
Sau khi bị tạm giam 1,5 tháng, Lợi được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đối tượng này đã trốn lên Đăk Nông rồi về Bà Rịa- Vũng Tàu sinh sống đến nay.
Bình luận 0
Ngày 26.7, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt Lâm Văn Lợi (SN 1968, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) khi đối tượng này đang về quê ăn đám giỗ tại xã Vinh Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế).

Năm 1993, Lợi vào Sài Gòn làm công nhân may mặc và lấy trộm vàng của chủ xưởng may. Lợi bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản”. Sau khi bị tạm giam 1,5 tháng, Lợi được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đối tượng này đã trốn lên Đăk Nông rồi về Bà Rịa- Vũng Tàu sinh sống đến nay.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem