Kết luận học sinh bắn đạn giấy vào cô Tuất chưa đủ cơ sở: "Bộ GD-ĐT nên xuống tận nơi xem"

A.T (t/h) Thứ ba, ngày 22/06/2021 19:00 PM (GMT+7)
Về kết luận học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B bắn đạn giấy, hành hung cô Tuất chưa có đủ cơ sở, PGS. Phạm Tất Dong cho rằng nên làm rõ chuyện này.
Bình luận 0

Vừa qua, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã công bố kết luận thanh tra các nội dung trong đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên tố bị “trù dập” ở Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Quốc Oai, trong 16 nội dung phản ánh, có 5 nội dung cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh đúng, 2 nội dung đúng một phần, 7 nội dung không đúng và 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Kết luận học sinh bắn đạn giấy vào cô Tuất chưa đủ cơ sở: "Bộ GD-ĐT nên xuống tận nơi xem" - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường.

Cũng theo kết luận, một trong hai nội dung được xác định chưa đủ cơ sở khẳng định là thông tin phản ánh về việc học sinh cầm thước đánh cô Nguyễn Thị Tuất, bắn đạn giấy vào mắt cô.

Theo Đất Việt,  PGS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam đã bày tỏ quan điểm về vụ việc này.

PGS. Phạm Tất Dong cho rằng chắc chắn phải xem lại có hay không việc học sinh lớp 5 bắn đạn giấy, hành hung cô giáo.

"Không hiểu thanh tra của UBND huyện Quốc Oai giải quyết như vậy có khiến giáo viên tâm phục khẩu phục không nhưng nếu đúng xảy ra việc một học sinh lớp 5 dám đánh cô giáo thì quá hỗn láo, không coi ai ra gì nữa. Ví dụ như các học sinh cao lớn học cấp hai thì có khả năng xảy ra chuyện đó.  Vậy nên chuyện cô giáo tố học sinh lớp 5 đánh chắc chắn phải xem lại", PGS. Phạm Tất Dong nói.

Cũng từ vụ việc của cô Nguyễn Thị Tuất, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam nêu ý kiến: "Tôi thấy từ đội ngũ giáo viên không đồng thuận, không khí sư phạm không có, lãnh đạo nhà trường không gương mẫu, công tâm và mối quan hệ giữa phụ huynh với giáo viên có vấn đề. Nếu tôi là Phòng giáo dục tôi sẽ điều chuyển dần những giáo viên trong trường đi nơi khác để hạn chế tình trạng nhóm lại bè phái với nhau.

Còn chuyện xung khắc giữa giáo viên với phụ huynh, Bộ giáo dục cũng nên xuống tận nơi xem đó là thế nào, việc này địa phương không thể giải quyết được. Trong trường hợp này không cần bình nhiều tới cô giáo Tuất mà xem môi trường giáo dục này vỡ ở mảng nào, nếu cứ để tình trạng này thì sang năm học mới sẽ không thể tốt được.

Hơn nữa nếu bản thân cô Tuất nếu giải quyết chưa xong khi đi làm ở môi trường khác cũng sẽ đem chuyện này đi nói, rồi những thầy cô ở lại trong trường cũng sẽ nói theo kiểu của họ. Thanh tra nếu chỉ dừng ở đây thì không giải quyết dứt điểm được vấn đề".

Theo báo Giáo dục và Thời đại, đánh giá về kết luận sai phạm của nhà trường và cô Tuất, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Hải cho rằng, thanh tra liên ngành đã trả lời đầy đủ, đối tượng thanh tra có khiếu nại vướng mắc cần làm văn bản.

“Kể cả nhà trường cũng vậy, tại buổi công bố kết luận thanh tra nhà trường không vui...”, bà Hải nói.

Còn ông Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quốc Oai cho biết, kết luận đã rõ ràng, Phòng GD-ĐT đang từng bước thực hiện kết luận đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem