Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 24/09/2020 10:55 AM (GMT+7)
Sáng 24/9, Tỉnh ủy An Giang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước".

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang các khóa. Dự đại hội có 349 đại biểu, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020 được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu khai mạc đại hội

Chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Kinh tế tăng trưởng qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng đô thị và diện mạo nông thôn phát triển khá đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, tin cậy trong cán bộ và nhân dân.

"Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp để Đảng bộ nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của Đảng, của đất nước. Rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo.

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra"- Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị trình đại hội

Trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), 5 năm qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả, 5 năm qua Đảng bộ đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%).

Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu Nghị quyết; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm...

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Kinh nghiệm Đảng bộ rút ra, đó là: Giữ vững, phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển địa phương. Quá trình lãnh đạo của Tỉnh ủy luôn đảm bảo sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giữ nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng với sự linh hoạt, sáng tạo trong đề ra và thực hiện các chủ trương phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng; vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp là yếu tố quyết định đoàn kết nội bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn; phát huy nội lực và tranh thủ tối đa ngoại lực để tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Để tập trung thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh An Giang tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu:

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.563 - 2.626 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD. Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 41.303 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% - 1,2%/năm. Đến năm 2025, có 11 bác sĩ/1 vạn dân và 28 giường bệnh/01 vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%. Đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% - 80% so tổng số xã toàn Tỉnh. Có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có thêm 2 huyện đạt huyện nông thôn mới; có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%. Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%. Hằng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Hằng năm, có 80% ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém.

Tiếp theo giai đoạn 2025 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 - 115,280 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 220 - 227 nghìn tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem