Khám phá vườn hoa trăm tuổi mang tên nhà bác học nổi tiếng giữa lòng Hà Nội
Khám phá vườn hoa trăm tuổi mang tên nhà bác học nổi tiếng ở Hà Nội
Phương Linh - Nguyễn Tùng
Thứ bảy, ngày 09/07/2022 09:31 AM (GMT+7)
Là một trong số ít những vườn hoa mang phong cách phương Tây từ thời Pháp thuộc còn sót lại, đến nay, vườn hoa Pasteur vẫn là địa điểm thu hút rất nhiều người dân đến nghỉ ngơi, thư giãn.
Clip vườn hoa trăm năm tuổi ở Hà Nội. Thực hiện: Phương Linh - Nguyễn Tùng.
Nằm giữa bốn tuyến phố Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông, Yec-xanh và Nguyễn Công Trứ, vườn hoa Pasteur trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt người dân Thủ đô khi lấy tên theo nhà bác học vĩ đại người Pháp Louis Pasteur (1822-1895). Louis Pasteur được tôn vinh là "cha đẻ của ngành Vi sinh vật học" và cũng là người thành lập nên Viện Pasteur. Ông có rất nhiều đóng góp cho nền y học của thế giới và cả ở Việt Nam.
Vườn hoa Pasteur được bắt tay xây dựng năm 1927 và hoàn thành vào năm 1930 bởi một kiến trúc sư người Pháp, cùng lúc với quá trình thiết kế và quy hoạch Viện Pasteur Hà Nội, nay là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đây cũng là một trong số ít những vườn hoa mang tên người nước ngoài tại Hà Nội.
Rất nhiều thế hệ người dân khu vực xung quanh gắn bó với công viên này từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Một cụ ông 80 tuổi sống lâu năm tại đây chia sẻ, khi ông sinh ra, vườn hoa Pasteur đã nằm ở đây. Ông nói: "Tôi được biết về ông Pasteur thông qua các cuốn phim tài liệu, ông ấy đi khắp thế giới nhưng quyết định dừng chân tại Việt Nam từ khi vẫn còn rất trẻ. Ông Pasteur muốn ở lại để giúp nhiều người Việt Nam thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo. Khi ông Pasteur mất, người Pháp cho xây dựng vườn hoa này để tưởng niệm ông ấy".
Vườn hoa Pasteur mang phong cách châu Âu rất giản dị với bố cục vườn hoa tam giác độc đáo kết hợp cùng vẻ uy nghiêm của hai hàng cau vua cổ kính. Điểm đặc biệt thu hút của vườn hoa này nằm ở tượng bán thân của ngài Pasteur, bức tượng được đặt trang trọng trên một bệ đá cẩm thạch trắng chính giữa vườn hoa.
Bức tượng Pasteur được người Pháp gia công và được chính quyền Hà Nội lưu giữ sau năm 1954, đây là bức tượng duy nhất từ thời Pháp vẫn còn tồn tại nguyên vẹn tới ngày nay tại Hà Nội. Bức tượng hướng ánh nhìn ra một khoảng không gian thoáng đãng, rộng lớn, nhiều người nhận định mục đích của việc này để thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của Pasteur.
Hai hàng cau vua với tuổi đời gần trăm năm được trồng ngay ngắn, thẳng hàng càng tăng thêm vẻ thu hút, đặc biệt của vườn hoa này.
Năm 2021, UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã sử dụng nguồn vốn ngân sách và kêu gọi xã hội hoá để đầu tư lắp đặt các thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời tại Vườn hoa Pasteur. Với 20 thiết bị được lắp đặt chắc chắn, an toàn, vườn hoa không chỉ là địa điểm để vui chơi, hóng mát mà còn giúp người dân rèn luyện cơ thể, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Vườn hoa Pasteur là một mô hình kiến trúc mang giá trị lịch sử to lớn. Tuy vậy thời gian gần đây, một số cơ sở vật chất tại vườn hoa đã và đang có dấu hiệu xuống cấp, hỏng hóc khiến nhiều người dân lo ngại.
Để đảm bảo sự an toàn cũng như cung cấp khoảng không gian cộng đồng lành mạnh cho người dân, từ ngày 31/12/2021, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, trong đó Vườn hoa Pasteur nằm ở diện cải tạo, sửa chữa mức độ hai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.