Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú

Thứ tư, ngày 24/01/2024 09:05 AM (GMT+7)
Vườn quốc gia Cát Tiên (nằm trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt với diện tích hơn 71.000 ha, hơn 1.700 loài động vật và 1.615 loại thực vật.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cát Tiên là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học, có vùng đất ngập nước Bàu Sấu, là khu Ramsar thứ hai ở Việt Nam vào năm 2005. Vườn quốc gia này được thành lập năm 1978 và được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 2.

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận của 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Với những nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đến nay Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể dễ dàng quan sát được động vật hoang dã ngoài tự nhiên.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 3.

Theo thống kê, vườn quốc gia Cát Tiên có 1.729 loài động vật thuộc 238 họ. Trong năm 2022, một dự án đã tập huấn cho 12 cán bộ Vườn quốc gia Cát Tiên để triển khai khảo sát đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh, đồng thời thực hiện đánh giá các mối đe dọa thông qua sử dụng công cụ SMART. Với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của dự án, 117 điểm bẫy ảnh đã được lắp đặt trên toàn bộ diện tích của vườn quốc gia Cát Tiên.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 4.

Đặc biệt, trong Vườn quốc gia Cát Tiên có cây Tung đường kính gốc hàng chục mét với bộ rễ khổng lồ, tuổi thọ lên đến 500 năm là một điểm đến thu hút khách du lịch. Đại diện vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, thực hiện dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, vườn đã được hỗ trợ thành lập Đội tuần tra tháo gỡ bẫy thú với 9 thành viên. Theo đó, Đội tuần qua này đã thực hiện 548 ngày tuần tra, tháo gỡ hơn 198 bẫy thú ở vườn quốc gia Cát Tiên.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 5.

Ông Phạm Xuân Thịnh - Giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên cho hay, vườn được mệnh danh là "ngôi nhà của muông thú" bởi sự đa dạng sinh học, hàng ngàn loài động vật, thực vật. Vườn cũng là điểm đến thu hút du khách tham quan, tại đây du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều loài động vật hoang dã như bò tót, cá sấu, vượn đen má vàng, tê tê, culi...

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 6.

Cá sấu nước ngọt được chụp trong vùng đất ngập nước Bàu Sấu.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 7.

Các nhân viên quản lý, bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên thường xuyên tuần tra, giám sát để bảo vệ sự đa dạng sinh học của vườn.

Khám phá vườn quốc gia Cát Tiên với hơn 1.700 loài động vật vô cùng đa dạng, phong phú- Ảnh 8.

Hiện nay, vườn quốc gia Cát Tiên đang có hơn 340 loài chim rừng, chiếm hơn 40% tổng loài chim của Việt Nam.

Văn Long - Ảnh VQG Cát Tiên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem