Khẳng định không có tiêu cực, lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình công bố chi tiết về quy trình xử lý bài thi

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 20/08/2024 13:06 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thái Bình, Ban Phách thực hiện hoạt động trong khu vực cách ly, có sự bảo vệ của công an và thanh tra tỉnh Thái Bình.
Bình luận 0

Liên quan đến những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm 2024 – 2025 ở tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả thanh tra bước đầu xác định, đã xảy ra vi phạm khi không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc "Hồi phách bài thi tự luận".

Nguyên nhân của vi phạm là do Trưởng ban Thư ký và cá nhân có liên quan của Ban Thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi đã không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo cáo UBND tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã xác định, theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh các trường THPT đại trà trên địa bàn, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Lùm xùm điểm thi lớp 10 ở Thái Bình: Chi tiết quy trình làm thi - Ảnh 1.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Phạm Công Dịch, trước những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đơn vị này đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình Nguyễn Viết Hiển để tiếp tục phục vụ công tác thanh tra. Ảnh: Nguyễn Hoà.

Sáng 20/8, ông Đặng Xuân Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình đã khẳng định, những sai sót trên không bắt nguồn từ bất cứ nguyên nhân nào có yếu tố tiêu cực trong việc tổ chức kỳ thi. Tại buổi họp báo, ông Phong cũng đã thông tin chi tiết về quy trình làm bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024 – 2025 trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình cho biết, sau khi kết thúc Hội đồng coi thi, các bài thi bao gồm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm sẽ được tập trung về một địa điểm (gọi là địa điểm làm phách).

Sau khi tập trung tại điểm làm phách, các bài thi tự luận sẽ được làm phách, chuyển cho Ban Phách để thực hiện. Các bài thi trắc nghiệm mà không phải làm phách thì sẽ chuyển cho Ban Chấm thi trắc nghiệm để tiến hành chấm thi.

Ông Phong nói, ở đây chủ yếu nói về các bài thi tự luận vì đó là khâu dẫn đến sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, khi nhận được các bài thi tự luận, Ban Phách tiến hành làm phách, công việc làm phách được hỗ trợ bởi phần mềm hỗ trợ chấm thi (gieo phách, đánh phách).

Hoạt động này diễn ra trong khu vực cách ly, độc lập tuyệt đối, có sự bảo vệ của Công an tỉnh Thái Bình, Thanh tra tỉnh Thái Bình, với nguyên tắc làm việc độc lập tuyệt đối, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi.

Lùm xùm điểm thi lớp 10 ở Thái Bình: Chi tiết quy trình làm thi - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Đặng Xuân Phong thông tin chi tiết quy trình làm thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hoà

"Tất cả mọi sự can thiệp từ bên ngoài hay thông tin từ bên trong ra phải thực hiện theo đúng quy định. Đó là phải thông qua bộ phận thư ký, thanh tra và công an tỉnh giám sát, kể cả các thiết bị đưa vào hoặc những nhu yếu phẩm để phục vụ cho Ban phách làm việc đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Có thể nói, Ban Phách làm việc độc lập, khách quan, cách ly tuyệt đối" – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình khẳng định.

Theo ông Phong, sau khi bộ phận làm phách làm phách xong bài thi tự luận sẽ chuyển bài thi này sang Ban Chấm thi để thực hiện nhiệm vụ (đầu phách khi làm phách được bảo quản trong khu vực cách ly của Ban Phách).

Ban Chấm thi tiến hành chấm các bài thi tự luận, thực hiện việc lên điểm. Sau khi hoàn thành quá trình lên điểm, Ban Phách sẽ bàn giao đầu phách đã làm để Ban Thư ký tiến hành ghép phách và lên điểm.

Ông Phong giải thích, khâu ghép phách và lên điểm thực chất là khâu "Hồi phách bài thi tự luận".

Việc "Hồi phách bài thi tự luận" chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành việc chấm thi và nhập điểm vào phần mềm, khớp phách trên phần mềm, khớp toàn bộ dữ liệu điểm bài thi tự luận và dữ liệu thông tin của thí sinh kèm theo số phách do ban làm phách cung cấp sau khi hoàn thành công tác nhập điểm.

Kiểm tra việc khớp phách sau khi thực hiện thành công việc khớp phách trên phần mềm, sẽ in biểu kiểm dò từ phần mềm để Ban Thư ký Hội đồng thi khớp phách bằng tay ngẫu nhiên ít nhất 20% bài thi tự luận. Nếu có sai sót, lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xác định nguyên nhân nhằm có biện pháp khắc phục.

Kết thúc quá trình kiểm dò, bảng điểm chính xác của các thí sinh đã được lên kèm theo đó là số báo danh, hội đồng thi.

Tiếp đó đến quá trình tổ chức xét duyệt kết quả, phê duyệt kết quả trúng tuyển. Cuối cùng là công bố kết quả điểm thi theo kế hoạch tuyển sinh.

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, việc xác định 243 thí sinh đang từ đỗ thành trượt là kết quả việc thanh tra nội dung "Hồi phách bài thi tự luận", tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024 – 2025 tỉnh Thái Bình trong cuộc thanh tra "việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi.

Thanh tra tỉnh Thái Bình đang tiếp tục thanh tra các nội dung khác liên quan đến kỳ thi này. Việc kết luận thanh tra nội dung này nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm tiến độ theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem