Tỉnh Thái Bình nêu quan điểm thế nào về việc 243 học sinh đang đỗ thành trượt?

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 20/08/2024 11:43 AM (GMT+7)
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, với các trường hợp học sinh đang đỗ thành trượt sau thanh tra, quan điểm của tỉnh này là "học thật, thi thật, kết quả thật".
Bình luận 0

Sáng 20/8, liên quan vụ lùm xùm điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2024 – 2025 tại Thái Bình, trả lời câu hỏi liên quan việc Thanh tra tỉnh Thái Bình xác định, có 243 thí sinh sau thanh tra từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Đặng Xuân Phong cho biết, quan điểm của UBND tỉnh Thái Bình là "Học thật, thi thật, kết quả thật".

"Đấy là quan điểm xuyên suốt của chúng tôi trong chỉ đạo hoạt động giáo dục" – ông Phong nói.

Theo vị lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình, việc học sinh đang từ vui thành buồn, gia đình các em đang có kỳ vọng, học sinh đang có hy vọng, đây là cái trăn trở rất nhiều của ngành giáo dục Thái Bình trong suốt thời gian qua.

Khẳng định một lần nữa quan điểm "Học thật, thi thật, kết quả thật", ông Phong cho biết Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình đang tìm cách nghiên cứu, tham mưu phương án về các trường hợp này.

Tỉnh Thái Bình có quan điểm thế nào về 243 học sinh đang đỗ thành trượt? - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm cho biết, UBND tỉnh Thái Bình nhận lỗi về sự việc lùm xùm điểm thi vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh này. Ông Nghiêm cũng một lần nữa khẳng định quan điểm "Học thật, thi thật, kết quả thật" của tỉnh liên quan sự việc. Ảnh: Nguyễn Hoà

Theo ông Phong, ngay chiều 19/8, Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình đã tổ chức họp với hiệu trưởng của 29 trường THPT công lập, 10 trường THPT tư thục, 8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện/thành phố, 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố.

Trong cuộc họp đó, ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (người được giao điều hành Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình) đã thông tin tình hình kỳ thi.

Những sai sót xảy ra đã được nêu rõ, yêu cầu các cán bộ quản lý, các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án, phải có kế hoạch để hỗ trợ, tư vấn để hướng dẫn cho các em học sinh khi các em không trúng tuyển đợt 2 mà có nguyện vọng vào cơ sở giáo dục của mình thì phải hướng dẫn, tư vấn để các em có lựa chọn.

Với các phòng giáo dục huyện/thành phố, rà soát trên địa bàn những cơ sở giáo dục nào có học sinh thuộc diện rơi vào tình trạng từ đỗ thành trượt, phân công cho nhà trường, phân công cho giáo viên chủ nhiệm đến gặp gỡ, trao đổi, động viên, hướng dẫn để các em ổn định tư tưởng; tư vấn cho các em có sự lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi em để các em có nơi học tập tốt nhất với quan điểm "Tất cả các em học sinh có nhu cầu học tập thì đều phải đáp ứng nguyện vọng đến trường của các em".

Vị lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình cũng cho biết, Sở này sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp để có các biện pháp tiếp theo nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ những sự việc này đến với các em học sinh, gia đình, phụ huynh các em học sinh.

Mặt khác, về số 243 thí sinh sau thanh tra được xác định từ đỗ chuyển sang trượt, ông Phong cho biết, con số này chỉ là con số xác định khi kết thúc xét tuyển đợt 1 (xét tuyển đợt 1 chỉ tiêu là 90%), còn đợt xét tuyển lần thứ 2 (10% còn lại).

"Số 243 thí sinh này sẽ tiếp tục giảm xuống khi hoàn thành xét tuyển nguyện vọng đợt 2" - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Đặng Xuân Phong nói.

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, Thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết, trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định.

Khi phát hiện sai sót, Ban Thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và việc Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của Ban Thư ký là không đúng quy định.

Đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận (không thực hiện việc chấm lại các bài thi).

Qua đó, xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi. Có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm, trong đó có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố.

Tổng số bài thi tự luận bị sai điểm là 2.769 bài; trong đó 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thi thấp hơn điểm đã công bố.

Tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh, trong đó 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố, 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố.

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024 – 2025 được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt, điểm qua thanh tra của các thí sinh, Đoàn thanh tra xác định, điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4/12 lớp chuyên và 11/29 hội đồng tuyển sinh các trường THPT đại trà.

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên, có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh các trường THPT đại trà, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem