Khánh Hòa: Phạt 750.000 đồng đối với chủ nhà hàng dọa tạt canh vào mặt du khách

Thứ sáu, ngày 11/02/2022 15:47 PM (GMT+7)
UBND xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thu Hương - chủ nhà hàng C.G dưới chân đèo Rọ Tượng, thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích với số tiền 750.000 đồng vì hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ.
Bình luận 0
Khánh Hòa: Phạt 750.000 đồng đối với chủ nhà hàng dọa tạt canh vào mặt du khách - Ảnh 1.

Chủ nhà hàng dọa tạt canh vào du khách

Trước đó, bà Nguyễn Thu Hương đã có hành vi dọa tạt bắt canh vào mặt du khách khi vào ăn tại nhà hàng của bà Hương. Vụ việc đã gây bức xúc và lan truyền, gân xôn xao trên mạng xã hội và báo chí phản ánh liên tục. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và phát hiện nhà hàng trên không niêm yết giá các món ăn.

Trước đó, ngày 6/2, gia đình  anh T.A (người Huế) đi du lịch Nha Trang ghé nhà hàng C.G để ăn cơm. Nhà hàng có tư vấn là cơm đĩa 50.000 đồng/đĩa, gia đình anh gọi 4 dĩa cơm. Sau đó nhà hàng dọn thêm 1 tô canh chua cá ngừ. 

Khi tính tiền, quán C.G tính 4 dĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước ngọt 60.000 đồng và tô canh chua cá ngừ 150.000 đồng… Gia đình anh T.A không đồng ý tính tiền canh chua cá ngừ nên đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, bà Nguyễn Thu Hương đã đe dọa tạt tô canh vào người anh T.A, đe dọa hành hung gia đình anh nếu không thanh toán tiền. Vì lo sợ an toàn cho các con, gia đình anh T.A đã phải thanh toán đầy đủ số tiền trên.


Xuân Hướng (Báo Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem