Vụ phá rừng nghiến quy mô chưa từng có ở Hà Giang: Khởi tố thêm 2 cán bộ

Văn Hoàng Thứ tư, ngày 15/06/2022 07:55 AM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ và Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Bình luận 0

Theo đó, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Đường (sinh năm 1976), trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Mê.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Quang Anh (sinh năm 1980), trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, là cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Vụ phá rừng nghiến quy mô chưa từng có ở Hà Giang: Khởi tố thêm 2 cán bộ - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Đường. Ảnh: Báo Hà Giang

Qua điều tra đã xác định, với chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác, các bị can Đường và Quang đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình, kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao quản lý, dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc trên 140 cây gỗ nghiến (nhóm IIA) có giá trị trên 7 tỷ đồng bị chặt hạ.

Trước đó, đầu tháng 6/2021 Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt Phóng sự Điều tra "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" phản ánh về tình trạng phá rừng đặc dụng Du Già, rừng giáp ranh giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chỉ riêng rừng đặc dụng Du Già đã có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt phá, sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết có hơn 700m3 gỗ nghiến bị khai thác trái phép. Và nhiều cây nghiến khác bị khai thác trái phép ở rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn.

Sau một thời gian điều tra, căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 5 vụ với hàng chục bị can về tội Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo quy định tại khoản 3 điều 232 Bộ luật Hình sự.

Vụ phá rừng nghiến quy mô chưa từng có ở Hà Giang: Khởi tố thêm 2 cán bộ - Ảnh 3.

Gỗ nghiến sau khi khai thác được cắt thành dạng thớt đem ra khỏi rừng đi tiêu thụ bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Ảnh: Việt Anh

Từ cuối năm 2021 đến tháng 4/2022 cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã đưa 14 đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang được đã ra xét xử, với tổng mức hình phạt cho các bị cáo lên đến 64 năm 4 tháng.

Đáng chú ý, ngày 13/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Sau gần 1 năm đấu tranh, khám phá vụ vi phạm khai thác lâm sản trái pháp luật với những tổn thất, thiệt hại hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ bị đốn hạ, thiệt hại gần 1.000m3 gỗ nghiến mà Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải trong loạt Phóng sự điều tra "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" đến nay dần khép lại.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan đến vụ phá rừng quy mô chưa từng có xảy ra ở tỉnh Hà Giang được phát hiện năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem