Không cho học sinh nghèo rút hồ sơ nhập học: Hiệu trưởng nhận sai vì không nắm hoàn cảnh học sinh

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 19/06/2021 18:30 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ hiệu trưởng bị tố "ém" tiền thưởng, không cho học sinh nghèo rút hồ sơ để chuyển cấp, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Hải (người giữ hồ sơ) thừa nhận sai khi không nắm hoàn cảnh học sinh và cho rằng cô chủ nhiệm phải báo cáo về trường hợp em này bằng đơn từ để giải quyết.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ "Hiệu trưởng bị tố "ém" tiền thưởng, không cho học sinh nghèo rút hồ sơ vì chưa đóng quỹ trường", chiều 19/6, ông Nguyễn Ngọc Hải- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã trao đổi với chúng tôi qua điện thoại.

Hiệu trưởng cho học sinh nghèo rút hồ sơ nhập học: "Tôi muốn gặp gỡ để chi sẻ nhưng thời gian hơi quá"... - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập, nơi ông Nguyễn Ngọc Hải làm hiệu trưởng. Ảnh: Duy Hậu.

Ông Hải thừa nhận mình đã giữ học hồ sơ của em Y.H.Brông, học sinh lớp 5 của trường như báo chí đã phản ánh. Theo ông Hải, việc ông giữ học bạ của em Y.H là muốn phụ huynh của em tới gặp để nắm tình hình học sinh.

Tuy nhiên, sau đó có người tới trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin rút hồ sơ. Ông Hải cho rằng, khi có người đến nộp tiền, ông đã giảm một phần số tiền phải đóng cho Y.H. Ông thu 170.000 đồng tiền đồng phục và 380.000 đồng tiền quỹ (giảm gần một nửa tiền quỹ).

Hiệu trưởng cho học sinh nghèo rút hồ sơ nhập học: "Tôi muốn gặp gỡ để chi sẻ nhưng thời gian hơi quá"... - Ảnh 2.

Em Y.H cùng ông ngoại trao đổi sự việc với phóng viên Dân Việt. Ảnh: Duy Hậu.

Trả lời câu hỏi vì sao các trường đã nhập học được 3 tuần nhưng em Y.H vẫn chưa rút hồ sơ mà hiệu trưởng vẫn chưa "nắm tình hình" trong khi nhà học sinh này gần trường? Ông Hải cho rằng mình "định" cử giáo viên chủ nhiệm đến. Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện thì đã có người đến rút hồ sơ. "Tôi có sai sót chỗ đó thật và không chống chế"- ông Hải nói.

Về việc giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo hoàn cảnh của học sinh Y.H để hiệu trưởng nắm và cho học sinh này rút hồ sơ nhưng vẫn không được, ông Hải cho rằng: "Cô ấy báo cáo bằng mồm. Cô phải có đơn từ để tôi mới có căn cứ giải quyết. Tôi vẫn muốn gặp gỡ để chia sẻ với gia đình này nhưng thời gian hơi quá một chút".

Ông Hải cũng cho rằng, do không có số điện thoại của gia đình nên không mời phụ huynh em Y.H được. Đồng thời, ông Hải cũng cho rằng mình "định" chỉ đạo giáo viên mời phụ huynh em Y.H lên.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, trong năm học 2019-2020, vì thiếu hơn 500 ngàn đóng quỹ cho trường mà em Y.H, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Huy Tập (có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn) không được Hiệu trưởng nhà trường cho rút hồ sơ để chuyển cấp.

Sự việc được một giáo viên trường mầm non vô tình biết được. Giáo viên này đã đưa Y.H đến trường nộp tiền trực tiếp cho ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Đồng thời, giáo viên này mang hồ sơ đến trường THCS Phan Đình Phùng để xin cho em Y.H vào nhập học. Lúc này, so với các bạn, Y.H đã bị trễ học 3 tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem